Phòng, chống tội phạm từ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

02/04/2018 - 01:55

 - Thành phố Long Xuyên là địa bàn trung tâm của tỉnh, có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đó cũng là nơi tập trung nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) nên tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Do đó, công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), HIV/AIDS và các TNXH luôn được địa phương đẩy mạnh thực hiện.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTP, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” thành phố Long Xuyên, Trưởng Công an thành phố, TP hình sự năm 2017 giảm 7,09% so cùng kỳ năm 2016, từng lúc, từng thời điểm vẫn còn diễn biến đáng lo ngại. Trong đó, TP trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu TP (69,47%), nhất là trộm nóng xe môtô, trộm đột nhập. TP giết người, cố ý gây thương tích chủ yếu từ nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn nhỏ, ghen tuông nhất thời, đối tượng có sử dụng chất kích thích… Về TP kinh tế, nổi lên là tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, số vụ phát hiện giảm 22,54% nhưng đối tượng hoạt động liều lĩnh, có tổ chức canh đường, phân nhiều công đoạn, chia hàng nhỏ lẻ và tẩu tán nhanh nên khó phát hiện, xử lý. Tình hình hoạt động của TP ma túy diễn biến phức tạp, dù giảm 8,7%. Các loại TNXH như: đá gà, số đề, đánh bài…  trở nên tinh vi, sử dụng điện thoại di động, máy fax để trao đổi thông tin, cử người canh gác. Mặt khác, trong năm, có 58 người nhiễm HIV mới, tăng 20,8%; chuyển sang AIDS 37 người, tăng 19,4%. Đến nay, toàn thành phố có 1.806 người nhiễm HIV; 1.397 trường hợp chuyển sang AIDS và 672 trường hợp tử vong.

Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái trao danh hiệu quyết thắng cho các tập thể xuất sắc 

“Quán triệt các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, thành phố, thành viên ban chỉ đạo đã tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Lực lượng chức năng giữ vai trò nòng cốt triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và TNXH; công tác điều tra đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt việc phòng ngừa, điều trị, kiềm chế tình hình lây nhiễm HIV/AIDS… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - đại tá Nguyễn Thanh Hải khẳng định.

Thực hiện phong trào "TDBVANTQ", thông qua nhiều biện pháp vận động, tuyên truyền, thành phố nhận được 1.333 tin báo tố giác TP (109 phiếu có giá trị, cung cấp 94 tin, bắt 40 vụ, 63 tên); quần chúng Nhân dân trực tiếp tố giác hoặc tham gia truy bắt TP 77 vụ; cung cấp 505 tin có liên quan đến hoạt động của TP; thu gom nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí tự chế. Bên cạnh đó, UBMTTQVN thành phố Long Xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; xây dựng mô hình “Khu dân cư không vi phạm pháp luật”, “Câu lạc bộ Honda đầu PCTP”, “Cơ sở lưu trú không tham gia TNXH”, “Nói chuyện với TP”… Điển hình như: mô hình “Tổ tự quản nhà trọ công nhân lao động” có 9 tổ (thuộc phường Mỹ Quý, Mỹ Phước, Mỹ Thạnh), với 388 thành viên sinh hoạt. Bên cạnh tuyên truyền, mỗi tổ tự quản được trang bị tủ sách pháp luật, báo An Giang, báo Lao Động để sinh hoạt, nhờ vậy, góp phần hạn chế tình trạng công nhân lao động vi phạm pháp luật, TNXH.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH ở địa phương vẫn còn bộc lộ một số tồn tại. Lực lượng chuyên trách, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí PCTP còn thiếu; công tác phối hợp giữa các ngành trong quản lý đối tượng chưa thật sự đi vào chiều sâu. Việc duy trì sinh hoạt của các mô hình PCTP chưa đảm bảo theo quy định; một số mô hình chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng công tác xây dựng phong trào “TDBVANTQ” không đồng đều, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu.

Trưởng ban Chỉ đạo, Bí thư thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Phạm Thành Thái cho rằng: “Cần xác định công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với thực hiện các chương trình khác. Trách nhiệm thực hiện thuộc về người đứng đầu chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và Nhân dân. Năm 2018, Long Xuyên sẽ tiếp tục chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp TP, tập trung vào tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kiềm chế và làm giảm các loại TP; phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các loại TP đạt trên 75% (rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%), án truy tố đạt từ 95% trở lên và xét xử đạt từ 90% trở lên trên tổng số vụ án thụ lý. Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về TP và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%, giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành. Ngăn chặn, làm giảm tình trạng mại dâm; đẩy mạnh công tác điều trị, cai nghiện ma túy; tăng cường phòng, chống HIV/AIDS hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%... Không chỉ vậy, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh tồn tại, thiếu sót; nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến, gắn với khen thưởng tập thể và cá nhân”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG