Phú Mỹ vươn mình phát triển

13/11/2018 - 05:46

 - Thị trấn Phú Mỹ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Phú Tân, được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV năm 2016. Phát huy lợi thế, tiềm năng và tranh thủ sự hỗ trợ từ tỉnh, huyện, thời gian qua thị trấn Phú Mỹ tiếp tục vươn mình phát triển với tầm vóc mới mẻ, năng động.

Ngay thời điểm vừa được công nhận, UBND huyện Phú Tân đã chỉ ra những định hướng trọng tâm để thị trấn Phú Mỹ tiếp tục phát triển. Đó là đầu tư hoàn thiện đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống công trình y tế, văn hóa, khu vui chơi giải trí, các cơ sở giáo dục và đào tạo. Song song đó tăng cường công tác quản lý đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại… Hiện nay, về thăm trung tâm của huyện cù lao, mọi người dễ dàng nhận thấy những đổi thay không ngừng. Dọc hai bên đường là những lớp nhà khang trang, mới đẹp. Trong Trung tâm Thương mại thị trấn có rất nhiều cơ sở kinh doanh, cửa hàng mở ra hàng ngày thu hút rất đông người dân đến mua sắm, vui chơi. Tại chợ Phú Tân hiện có 2.181 cơ sở, giải quyết việc làm cho trên 4.300 lao động. Hàng năm, thị trấn phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng tạo điều kiện cho Siêu thị Tứ Sơn tổ chức hội chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn” phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. 100% hộ có mặt tại địa phương và các cơ sở sản xuất - kinh doanh cam kết vệ sinh môi trường với các nội dung như: mỗi hộ phải có vật dụng chứa rác thải, không vứt rác bừa bãi ra đường, đăng ký đổ rác… Bên cạnh, 2 làng nghề truyền thống là làm rèn và bánh phồng, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Phú Mỹ vươn mình phát triển

Phú Mỹ vươn mình phát triển

Phú Mỹ vươn mình phát triển

Sự phát triển mới mẻ và năng động của Phú Mỹ hôm nay.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở thị trấn Phú Mỹ đạt 42 triệu đồng/năm, có 4.645 hộ đạt “Gia đình văn hóa” (đạt 92,77%), trên 80% nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chuẩn đánh giá Bộ Xây dựng quy định, dạy nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, hộ nghèo giảm còn 123 hộ (2,17%) và cận nghèo còn 324 hộ (5,71%). Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt thông tin, Phú Mỹ hiện có 9/9 ấp đạt chuẩn văn hóa và giữ vững danh hiệu văn hóa từ 3 năm liền; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong đó 9/10 cơ quan, đơn vị đạt văn hóa 3 năm liền, chợ đạt chuẩn về trật tự vệ sinh. Thực hiện đề án di dời nhà xây cất trên sông, kênh, rạch đảm bảo vệ sinh môi trường đến năm 2020, hiện nay toàn thị trấn không còn hộ vi phạm. Lợi thế là trung tâm của huyện, có các cơ quan văn hóa, thể thao nằm trên địa bàn nên người dân rất thuận lợi trong việc tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Bên cạnh các hội thi do huyện, đoàn thể tổ chức, thị trấn còn hoàn thiện 6 sân bóng đá mini, 4 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông, 1 hồ bơi, 1 sân đá cầu thường xuyên hoạt động phục vụ nhu cầu rèn luyện của nhân dân. Các điểm sinh hoạt văn hóa ở ấp và các câu lạc bộ được người dân tham gia theo sở thích rất đông với 38 câu lạc bộ thể thao và điểm đọc sách báo.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Phú Mỹ Tăng Văn Nê cho biết, năm 2018, thị trấn Phú Mỹ được sự quan tâm của tỉnh và huyện đầu tư xây dựng bờ kè sông Tiền và các công trình trường THCS, trụ sở UBND huyện, đường cộ công an, đường cộ Ba Tợ do nhân dân hiến đất xây dựng trên địa bàn. Bên cạnh còn xây dựng nhiều công trình mới, như: nạo vét rạch Cái Tắc; đường Chu Văn An; nâng cấp, cải tạo công viên thị trấn Phú Mỹ; nâng cấp cải tạo hoàn chỉnh công viên trung tâm thương mại… Trên 95% các cơ quan hành chính huyện, các đơn vị trường học trên địa bàn được xây dựng đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, kđảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Mục tiêu phát triển đô thị Phú Mỹ đặt ra là phát huy thế mạnh về thương mại - dịch vụ. Ngoài ra, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp trên cùng với tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ thị trấn, Phú Mỹ phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới theo hướng toàn diện, bền vững.

MỸ HẠNH