Phụ nữ đảm đang

20/08/2018 - 04:30

 - Phát huy truyền thống cách mạng, gần 3.000 hội viên phụ nữ xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, vươn lên tự khẳng định mình, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần phát triển quê hương Bác Tôn.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Hòa Hưng Huỳnh Thị Diễm cho biết: “Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, hội đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua, phát động phong trào thi đua dưới nhiều hình thức, sát với tình hình thực tế của địa phương; phát huy tối đa sức sáng tạo và tiềm năng của các tầng lớp phụ nữ”.

Chị, em phụ nữ được nâng cao kiến thức về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất “Tự tin-tự trọng-trung hậu-đảm đang” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các mô hình xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", phụ nữ đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, phụ nữ ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người phụ nữ giản dị, năng động, đảm đang và có nhiều đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong sản xuất nông nghiệp, chị, em phụ nữ đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất canh tác.

Tọa lạc tại ấp Mỹ Khánh 2, vườn rau thủy canh trong nhà lưới và vườn hoa lan của chị Ngô Thị Thanh Nhàn rộng 3.000m2, được đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng, với nhiều loại hoa lan khoe sắc.

Chị Nhàn cho biết: “Mê hoa lan, ban đầu trồng để ngắm, sau thấy hiệu quả kinh tế nên tôi mua thêm giống, phát triển thêm giàn, nay diện tích trồng lan tới 2.000m2, với 20-30 loại lan giống nhập từ Hà Lan. Cách đây 4 tháng, tôi còn đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới phun sương trồng thủy canh đủ loại rau, quả. Bình quân, tiêu thụ 50kg rau, quả các loại/đợt”.

Ngoài tăng thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng, vườn lan và rau thủy canh của chị Nhàn thu hút khá đông khách đến tham quan.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được phụ nữ thực hiện, tiêu biểu như “Gian hàng 0 đồng” với phương châm “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận", huy động quần áo, sách vở cũ hỗ trợ bà con nghèo.

Điển hình, chị Lê Thị Kim Ngân, hội viên phụ nữ ấp Mỹ Hiệp không chỉ ủng hộ quần áo và vật dụng, chị còn huy động nhiều cá nhân, đơn vị đóng góp. Hơn 160 cán bộ, hội viên phụ nữ làm tốt công tác hậu cần, nấu ăn phục vụ hàng chục người xây cầu liên ấp, đội từ thiện xây dựng khu dân cư cho hộ nghèo, thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

Phụ nữ thi đua phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, qua học các lớp trồng nấm, đan gia công sản phẩm mỹ nghệ nhựa giả mây, chị em có thêm việc làm, tăng thu nhập gia đình.

Nhiều mô hình khởi nghiệp phát huy hiệu quả như: 2 cơ sở may gia công sản phẩm quần áo tại ấp Mỹ Khánh 2, giải quyết việc làm cho 20 chị thu nhập hơn 3 triệu đồng/ tháng.

Là xã thuần nông, phụ nữ mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển từ trồng lúa sang làm vườn. Từ nhiều hoạt động thiết thực, hơn 100 phụ nữ là chủ hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ để thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích