Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

17/09/2018 - 07:33

 - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang thực hiện có hiệu quả chương trình vận động phụ nữ (PN) tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (BG), góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, khu vực BG.

Xác định tầm quan trọng giữ gìn và bảo vệ lãnh thổ, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội PN địa bàn BG xây dựng 21 “Tổ PN giữ gìn ANTT, giữ vững cột mốc BG” với 304 thành viên. Tổ thường xuyên tuyên truyền về quy chế BG, Luật BG quốc gia và phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... Nhất là tuyên truyền cho các hộ có đất sản xuất canh tác sát BG và khu vực vành đai chấp hành tốt quy chế BG, phổ biến để  người dân không qua bên kia BG đánh bắt thủy hải sản trái phép. Thường xuyên nắm tình hình tại các cột mốc BG, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng. Hội LHPN huyện An Phú, Tịnh Biên, TP. Châu Đốc vận động lực lượng nòng cốt ở các xã giáp BG sẵn sàng tham gia hậu cần khi có tình huống xảy ra, thành lập tổ PN hậu phương quân đội, tổ tuyên truyền không qua lại BG trái phép. Vận động gần 850 hộ có đất sản xuất giáp BG cam kết với địa phương và Đồn BP tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực BG.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Liêm cho biết: “Hội PN tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các buổi nói chuyện chuyên đề “PN An Giang hưởng ứng hoạt động chung sức vì biển, đảo quê hương”, viết bài tìm hiểu các nội dung luôn quan đến phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động tuyên truyền gắn với các ngày lễ lớn... Qua tuyên truyền giáo dục, Hội LHPN và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập 16 tổ mô hình hiệu quả thiết thực như: phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT tại các ấp khu vực BG; PN cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền BG quốc gia”. Thường xuyên trao đổi tình hình, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cùng với BP tuần tra bảo vệ chủ quyền BG quốc gia. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên PN ý thức chấp hành pháp luật, quy chế khu vực BG, tích cực tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực BG. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cảnh giác với âm mưu và thủ đoạn của các loại tội phạm mua, bán người, tội phạm ma túy.

Các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo được Hội LHPN và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặc biệt quan tâm, chọn các mô hình kinh tế hiệu quả để tuyên truyền, vận động PN tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề phù hợp. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Liêm cho biết: “Hội LHPN các cấp phối hợp các Đồn BP đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình, phát huy nguồn lực tại chỗ trên tinh thần “tương thân, tương ái”, không tính lãi. Đã có 1.864 tổ PN tiết kiệm hùn vốn đóng góp 10.000-100.000 đồng/người/tháng. Hội LHPN các xã BG: Vĩnh Xương, Phú Hữu, Nhơn Hội, An Phú, Nhơn Hưng, Lạc Quới, Vĩnh Gia, Vĩnh Tế... vận động xây dựng quỹ "PN nghèo" hàng tỷ đồng. Hội LHPN xã Vĩnh Hội Đông (An Phú) phối hợp Đồn BP Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông mở 4 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 100 học viên; hướng dẫn PN nông dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ; hỗ trợ 137 học sinh nghèo và giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động”.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang cho biết: “Phát huy kết quả, Hội LHPN tiếp tục phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chung tay hướng về BG với các hoạt động thiết thực; hỗ trợ điều kiện cho Hội LHPN tuyến sau và các Đồn BP ký kết; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo PN nghèo tuyến BG, góp phần xây dựng địa bàn BG vững mạnh. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho PN khu vực BG. Phối hợp thực hiện các hoạt động công tác hội, hướng dẫn hội viên PN sản xuất - kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình. Tuyên truyền PN tham gia xây dựng nông thôn mới, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đặc biệt, phối hợp nâng cao nhận thức, vận động PN tích cực phòng, chống tội phạm, buôn bán PN, trẻ em qua BG; xuất, nhập cảnh trái pháp luật qua BG... Vận động PN chấp hành nghiêm quy chế BG và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BG quốc gia”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích