Phú Tân đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

16/07/2019 - 08:42

 - Ngày 15-7, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) mở rộng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội huyện Phú Tân đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Toàn huyện đã chuyển đổi 314,61 ha đất trồng lúa, nếp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, khuyến khích hộ kinh doanh hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.
Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng 3,90% so cùng kỳ; ước tổng thu ngân sách địa phương được hưởng trên 346 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo… 

 


 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung yêu cầu từ nay đến cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần khẩn trương chủ động các thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới 2019-2020, cũng như phương án diễn tập khu vực phòng thủ của huyện và Đại hội Đảng các cấp…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định đồng chí Nguyễn Công Bình, Chánh án Tòa án nhân dân huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đồng thời giữ chức Trưởng Ban dân vận Huyện ủy.

MỸ HẠNH – NGUYỄN THẮNG