Phú Tân tự hào chặng đường 50 năm

02/02/2019 - 07:15

 - Năm 2018 là mốc son ý nghĩa khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Tân đạt và vượt nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thành quả này góp chung vào bề dày hành trình xây dựng và phát triển để nhân dân thêm phấn khởi, mừng sự kiện 50 năm thành lập huyện (tháng 12-1968 _ tháng 12-2018) và đón năm mới 2019.

Huyện Phú Tân ra đời trong bối cảnh vùng đất còn bị địch tạm chiếm, đội ngũ cán bộ, đảng viên bị phân tán nên bộ máy tổ chức gọn nhẹ, giản đơn. Thế nhưng, truyền thống yêu nước và khát vọng hòa bình của nhân dân vẫn luôn đong đầy, không sợ gian khổ, hy sinh, đoàn kết một lòng, một dạ theo cách mạng đến cùng. Đó là điều kiện rất quan trọng góp phần vào thành công của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân giải phóng hoàn toàn quê hương Phú Tân (ngày 3-5-1975). Từ đây, Đảng bộ và nhân dân huyện bắt tay vào cuộc chiến mới - chống lại nghèo nàn, lạc hậu. Nhiệm vụ đặt ra cấp bách cho Đảng bộ, chính quyền Phú Tân là vừa lập lại trật tự trị an, vừa ổn định sản xuất, đời sống và bảo vệ thành quả cách mạng.

Ngày 4-7-1977, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I thành công tốt đẹp, xác định phương hướng trọng tâm là: “Làm chuyển biến phong trào trong huyện sôi nổi, liên tục với quy mô ngày càng rộng lớn, toàn diện hơn trên cơ sở tập trung vào sản xuất, chủ yếu là nông nghiệp, đồng thời tiến hành 3 cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học- kỹ thuật, cách mạng văn hóa - tư tưởng, trong đó cách mạng khoa học- kỹ thuật là then chốt...”. Phương hướng cô đọng của đại hội không chỉ có tác dụng trong một nhiệm kỳ, mà còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay, khi Đảng bộ lần lượt qua hơn 10 nhiệm kỳ Đại hội.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, dân chủ hóa đời sống xã hội, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Phú Tân còn tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định mục tiêu tổng quát: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, huy động tốt các nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Tiếp tục khai thác thế mạnh nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế hợp lý. Phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2020, Phú Tân ở nhóm phát triển khá so với mặt bằng chung của tỉnh”.

Hơn nửa nhiệm kỳ qua, với ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân, huyện đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nổi bật là sự tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp, phá thế độc canh cây lúa, nếp, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng. Song song là thí điểm các mô hình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo lập bước đầu niềm tin giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp trong hợp đồng thu mua nếp, rau màu, nhân rộng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới… Huyện quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác với phương châm: lấy nông dân làm trung tâm, hợp tác xã - tổ hợp tác làm nòng cốt, quản lý của chính quyền địa phương làm cơ sở nền tảng. 

Diện mạo, tầm vóc của Phú Tân sau 50 năm đổi mới và phát triển

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang nâng cấp đô thị văn minh được cả hệ thống chính trị huyện Phú Tân quan tâm và nhân dân hưởng ứng. Có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Chợ Vàm đạt đô thị loại V, thị trấn Phú Mỹ được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV. Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đi đôi với phát triển kinh tế là sự quan tâm đầu tư xây dựng, nâng chất các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và chú trọng chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng. Nhờ thực hiện đồng bộ công tác giảm nghèo, gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hộ nghèo đến nay còn 3% trên tổng số hộ gia đình.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung nhắn nhủ đến người dân huyện nhà: 50 năm đã đi qua, Phú Tân vượt qua bao gian khổ, hy sinh của nhiều thế hệ; sự chắt chiu xây dựng của cha anh; sự giữ gìn vun đắp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Thế hệ ngày nay, từ người lãnh đạo, quản lý đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân vừa trân trọng, tự hào, vừa phải nhận lấy trách nhiệm tiếp tục xây dựng vùng đất cù lao Phú Tân ngày thêm giàu đẹp. Từ nay đến năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện còn phải đương đầu và gánh chịu nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, để mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân giữ vững niềm tin, đoàn kết, đồng lòng, thực hiện “ý Đảng, lòng dân”, cần tiếp tục phấn đấu thực hiện chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI: “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, phát triển”.

MỸ HẠNH