Phường Mỹ Thạnh phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

30/05/2018 - 07:01

 - Là cửa ngõ, giáp ranh nhiều tỉnh, thành phố lân cận nên phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên, An Giang) có nhiều công nhân, lao động tạm trú, làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp. Đây cũng là “điều kiện thuận lợi” để các đối tượng từ nơi khác đến trà trộn, cấu kết cùng đối tượng xấu ở địa phương vi phạm pháp luật, làm tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa bàn trở nên phức tạp.

Những năm qua, Đảng ủy, UBND phường Mỹ Thạnh quan tâm đến công tác giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH. Ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, trật tự ATXH trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” phường (gọi tắt là BCĐ phường) xây dựng và triển khai trong toàn hệ thống chính trị và vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT và phong trào TDBVANTQ.

Theo đó, BCĐ phường tổ chức tuyên truyền, vận động trong đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết giữa Công an phường với Công an các xã, phường lân cận: Thới Thuận, Vĩnh Trinh (TP. Cần Thơ), Mỹ Thới (TP. Long Xuyên), Phú Thuận (Thoại Sơn) để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần đảm bảo ANTT khu vực.

Bộ Công an tặng cờ dẫn đầu phong trào TDBVANTQ cho Nhân dân và cán bộ phường Mỹ Thạnh

Từ năm 2017 đến nay, địa phương đã tổ chức trên 15 cuộc họp dân tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy, TNXH tại các khóm, ấp giáp ranh, với hơn 660 lượt người tham dự.

Qua các cuộc họp dân, phường cung cấp số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo Công an, Cảnh sát khu vực, Công an viên phụ trách địa bàn các xã, phường giáp ranh để người dân biết, liên hệ khi có vụ việc xảy ra.

Nhờ vậy, người dân giúp lực lượng Công an các xã, phường giáp ranh nắm bắt nhiều thông tin có giá trị, nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ nhiều vụ việc nghiêm trọng, nhất là các vụ việc xảy ra ít người biết.

Công an phường Mỹ Thạnh và Thới Thuận thường xuyên trao đổi thông tin tình hình nhà máy xay xát lúa gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân (ngụ tổ 13, 14 khóm Thới Thạnh); tình hình có liên quan đến trạm thu phí T2 thuộc địa bàn Cần Thơ.

Đặc biệt, Công an phường Mỹ Thạnh bắt đối tượng có quyết định truy tìm giao Công an phường Thới Thuận đưa đi cai nghiện bắt buộc; Công an xã Vĩnh Trinh lập hồ sơ giao 3 đối tượng nghiện sang xã tìm mua ma túy cho Công an phường Mỹ Thạnh.

Để bám sát và theo dõi chặt chẽ địa bàn, các lực lượng Công an xã, phường giáp ranh thường xuyên phối hợp tuần tra ANTT. Qua gần 15 cuộc tuần tra, với gần 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện đẩy đuổi 8 lượt phụ nữ đứng đêm khuya (nghi hoạt động mại dâm); giải tán 1 vụ tổ chức đua xe trái phép, bắt 2 đối tượng lập hồ sơ giao Đội Cảnh sát giao thông TP. Long Xuyên xử lý theo quy định pháp luật.

Song song đó, Công an các địa phương luân phiên xoay vòng tổ chức họp sơ kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

Theo trung tá Trương Văn Hai, Phó trưởng Công an phường Mỹ Thạnh: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền vận động Nhân dân ở những địa bàn giáp ranh về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để cảnh giác, phòng ngừa có hiệu quả, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; thường xuyên họp dân công khai hóa số đối tượng vi phạm.

Tăng cường trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của tội phạm và TNXH ở địa bàn giáp ranh, có kế hoạch theo dõi, giám sát đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt xử lý đối tượng. Nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm hiện có trên địa bàn phường, thường xuyên tổ chức sơ kết, phổ biến, nhân rộng, động viên, khen thưởng những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia phòng, chống tội phạm bảo vệ ANTT trên địa bàn”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG