Quảng bá nông sản an toàn, tiêu biểu của An Giang

29/04/2019 - 08:23

 - Năm 2018, nông sản Việt Nam xuất khẩu trên 4,2 tỷ USD. Riêng An Giang hàng năm xuất khẩu hàng nông sản mang về trên 500 triệu USD, với nhiều mặt hàng như: gạo, trái cây, thủy sản đông lạnh có mặt ở 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó chứng tỏ nông sản Việt Nam và nông sản An Giang rất phong phú, được người tiêu dùng nhiều nước quan tâm.

Cả nước có hơn 9.000 chợ, 4.800 siêu thị lớn, nhỏ và cửa hàng tự chọn, 139 trung tâm thương mại. An Giang có 9 siêu thị, trung tâm thương mại, 202 chợ, tuy nhiên lượng nông sản đưa vào hệ thống siêu thị chỉ chiếm 10%. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Châu Văn Ly phân tích: “Do thiếu các điều kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sắc của An Giang đến với người tiêu dùng; sản phẩm chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chưa có nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, nên người tiêu dùng chưa an tâm khi sử dụng”. Nhằm tháo gỡ phần nào khó khăn của nông dân, tạo đầu ra sản phẩm nông sản, tăng cơ hội quảng bá sản phẩm đặc sản truyền thống, sản phẩm nông sản tiêu biểu chủ lực của tỉnh đến người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và nước ngoài, mới đây, tại Công ty TNHH TMDV Đủ Lộc (Tỉnh lộ 944, xã Mỹ An, Chợ Mới), Hội Nông dân tỉnh phối hợp Hội Nông dân huyện Chợ Mới khai trương Cửa hàng nông sản an toàn kết hợp điểm dừng chân Chợ Mới - điểm đầu tiên trong chuỗi cửa hàng của hệ thống hội.

Điểm dừng chân cặp Tỉnh lộ 944 nối trung tâm TP. Long Xuyên với các tỉnh có lợi thế để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Cửa hàng trưng bày các sản phẩm an toàn, tiêu biểu đặc trưng của 11 huyện, thị xã, thành phố như: xoài, bắp non, kiệu, mãng cầu, dưa xoài non, dưa lưới, cam xoàn, gạo lúa mùa nổi, bò, khô (Chợ Mới); khô mắm (TP. Châu Đốc); nếp, dâu tằm, cá thác lác cườm (Phú Tân); dâu tằm (xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên); các sản phẩm đóng hộp của Antesco, đường thốt nốt (Tri Tôn); su nụ núi Cấm... Trong đó, nhiều sản phẩm được chứng nhận VietGAP, truy xuất nguồn gốc và tem nhãn hiệu chứng nhận An Giang. Tại cửa hàng còn trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống như: gỗ, mộc, đan đát, giỏ ny-lon, tranh trên kiếng, thú nhồi bông... giúp người tiêu dùng tiếp cận và nhận diện sản phẩm an toàn.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới Nguyễn Văn Trí cho biết, để phát huy hiệu quả quảng bá tiêu thụ tốt cần nhất là địa điểm thích hợp. Công ty TNHH TMDV Đủ Lộc còn có những sản phẩm chế biến từ thịt bò, khô cá lóc, các sản phẩm làng nghề Chợ Mới... là điểm thuận lợi để khách dừng chân vừa ăn uống, vừa mua sắm đặc sản an toàn. Anh Đinh Văn Đủ (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Đủ Lộc, Chủ nhiệm Hội quán nông sản an toàn xã Mỹ An) chia sẻ: “Tôi sẽ duy trì hoạt động cửa hàng góp phần cùng địa phương quảng bá nông sản an toàn và sản phẩm truyền thống. Hội quán là nơi hỗ trợ chia sẻ thông tin sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hàng tháng, chúng tôi tổ chức sinh hoạt định kỳ và báo cáo tình hình hoạt động của cửa hàng, thông báo những thông tin hữu ích... từ đó định hướng hoạt động thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Châu Văn Ly cho biết: “Cửa hàng giúp nông dân các địa phương có điều kiện giới thiệu rộng rãi sản phẩm chủ lực đến người tiêu dùng. Cửa hàng nông sản an toàn huyện Chợ Mới kết hợp điểm dừng chân, cùng với việc ra đời Hội quán nông sản an toàn của nông dân xã Mỹ An góp thêm khí thế, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội với nông dân trong tuyên truyền, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ nông dân tạo đầu ra sản phẩm. Ông Ly thông tin thêm: “Sản phẩm tham gia trưng bày tại cửa hàng phải là sản phẩm an toàn, một số có nhãn hiệu chất lượng đăng ký theo quy định. Hội Nông dân các cấp không trực tiếp mua bán, chọn cá nhân nông dân giỏi có điều kiện, tâm huyết để hỗ trợ kinh phí mở cửa hàng, cùng các thủ tục, tạo điều kiện để nông dân gắn kết giới thiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương như một đại lý để giới thiệu rộng rãi đến khách hàng trong, ngoài tỉnh. Giá cả và cách tính chi phí sản phẩm do chủ cửa hàng và hộ nông dân xây dựng hợp lý, đảm bảo 2 bên cùng có lợi”.

Cùng với phiên chợ nông sản an toàn tổ chức vào ngày 17-5, Hội Nông dân tỉnh sẽ chọn các sản phẩm tiêu biểu, tổ chức giới thiệu, xây dựng các điểm kết nối ngoài tỉnh như: Ninh Bình, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ... để sản phẩm nông sản tiêu biểu, đặc sản An Giang được khách hàng gần xa biết đến. Theo ông Ly, phiên chợ nông sản an toàn là cơ hội để nông dân mang những sản phẩm thế mạnh của mình giới thiệu với người tiêu dùng, tạo chỗ đứng vững chắc cho nông sản An Giang trên “sân nhà”, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết, tiêu thụ nông sản an toàn. 

Phiên chợ nông sản an toàn lần III-2019 có quy mô 40-50 gian hàng, trưng bày trên đường Bùi Văn Danh (phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) từ ngày 17-5 đến 19-5. Phiên chợ sẽ giới thiệu các mặt hàng rau, củ các loại; dược liệu; nhóm lương thực, thực phẩm; nhóm sản phẩm chế biến từ nông, thủy sản; các loại cây, con giống, các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao; những món ăn đặc sản chế biến từ sản phẩm nông nghiệp..

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU