Quốc hội Campuchia mở đường cho các chính trị gia đối lập trở lại

13/12/2018 - 14:38

Ngày 13-12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Samdech Heng Samrin, Quốc hội Campuchia đã thông qua Luật Chính đảng sửa đổi, mở đường cho các chính trị gia đối lập bị cấm hoạt động chính trị, trong đó có một số lãnh đạo của đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), có thể được phép trở lại chính trường.

Ông Samdech Heng Samrin phát biểu tại lễ khai mạc một phiên họp Quốc hội ở Phnom Penh. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, với số phiếu ủng hộ 115/115 phiếu, Quốc hội Campuchia khóa VI đã thông qua Điều 45 sửa đổi của Luật Chính đảng mới, bổ sung thêm nội dung “bất cứ cá nhân nào bị Tòa án Tối cao cấm hoạt động chính trị, có thể được khôi phục quyền chính trị một cách đầy đủ sau khi đã chấp hành xong phán quyết của Tòa án Tối cao, hoặc trong trường hợp người đó được Quốc vương ân xá theo đề nghị của Thủ tướng thông qua đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ."

Trước đó, ngày 12-12, trong cuộc gặp các công nhân tại tỉnh Kampong Speu, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố việc sửa đổi Luật Chính đảng lần này không phải là nhằm vào một đảng chính trị nào đó, mà là để áp dụng cho tất cả các đảng chính trị ở Campuchia trong tương lai.

Ông cho biết những người muốn được khôi phục quyền chính trị phải trực tiếp viết đơn gửi Thủ tướng, thông qua Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì mới có thể được Thủ tướng xem xét, đệ trình Quốc vương ân xá.

Tháng 11-2017, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra phán quyết giải thể đảng CNRP và cấm hoạt động chính trị trong 5 năm đối với 118 thành viên lãnh đạo cấp cao của đảng này, sau khi bắt giữ Chủ tịch đảng CNRP, ông Kem Sokha với cáo buộc phạm tội phản quốc.

Quốc hội Campuchia khóa VI có 125 ghế hoàn toàn do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nắm giữ.

Theo MINH HƯNG-CHANH ĐA (TTXVN/VIETNAM+)