Hai ngày sau khi cảnh sát và công tố viên khám xét nhà riêng và văn phòng của Tổng thống Dina Boluarte để điều tra về nghi vấn làm giàu bất hợp pháp, ngày 1/4, ba bộ trưởng trong nội các Peru đã đột ngột đệ đơn từ chức.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị các bộ, ban ngành nước này cần thực hiện các chính sách và biện pháp để đảm bảo đưa Nga nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 xét về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua tương đương.
Theo cơ quan thực thi pháp luật Nga, nghi phạm thứ 10 mang quốc tịch Tajikistan được cho là “đã chuyển tiền cho những kẻ thực hiện vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall”.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, sáng 2/4 (theo giờ Việt Nam), băng nhóm vũ trang đã tấn công Cung điện Quốc gia Haiti, khiến ít nhất 5 cảnh sát đã bị thương, trong khi nhiều người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất với cường độ ban đầu là 6,1 đã xảy ra ở các tỉnh Iwate và Aomori thuộc miền Bắc Nhật Bản ngày 2/4.
Ngày 1/4, bang Texas và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã ghi nhận một trường hợp mắc cúm gia cầm ở người do tiếp xúc với bò sữa được cho là bị nhiễm virus.
Ngày 1/4, hãng thông tấn Bakhtar đưa tin 9 trẻ em thiệt mạng trong vụ nổ bom sót lại từ chiến tranh tại tỉnh Ghazni ở miền Đông Afghanistan.
Ủy ban chống khủng bố quốc gia (NAC) của Nga thông báo lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 3 đối tượng trong một chiến dịch chống khủng bố tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau khi cầu Francis Scott Key bị sập ở cảng Baltimore hôm 26/3 vừa qua.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 31/3 cho biết cuộc tấn công của Quân đội Israel vào bệnh viện Al-Aqsa ở Dải Gaza cùng ngày đã khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương.
Chính phủ mới của Chính quyền Palestine (PA) do Thủ tướng Mohammed Mustafa đứng đầu ngày 31/3 (giờ địa phương) đã tuyên thệ nhậm chức, với các thành viên bao gồm cả đại diện của Dải Gaza và phụ nữ.
Giới chức y tế Thái Lan đang chuẩn bị mở một trung tâm hoạt động khẩn cấp (EOC) để kiểm soát tình hình COVID-19 tại nhà tù tỉnh Prachuap Khiri Khan - nơi đã xác nhận các cụm lây nhiễm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nghĩa vụ quân sự mùa xuân, kêu gọi 150.000 nam giới tòng quân theo luật định.
Ủy ban Phòng chống Khủng bố Quốc gia Nga (CTC) thông báo Moscow đã triển khai 'chiến dịch phòng chống khủng bố' ở phía Nam của Cộng hòa Dagestan vào ngày 31-3.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về các điều kiện đàm phán mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đến.
Hàng loạt quốc gia đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công mới đây ở Nga. Ðáng nói là, việc chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp giữa các nước, vốn là yếu tố quan trọng quyết định thành công của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, lại bị cản trở do căng thẳng địa chính trị.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hoan nghênh việc chính quyền Palestine có nội các mới, mong muốn được làm việc để cùng thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng.
Ngày 30/3, Cảnh sát Hà Lan cho biết đã sơ tán hơn 100 hộ gia đình tại thị trấn Ede, miền Đông nước này, sau khi một đối tượng nam chưa rõ danh tính, có trang bị vũ khí, bắt giữ một số người ở thị trấn làm con tin.
Ngày 30/3, một xe chở các quan sát viên kỹ thuật của Liên hợp quốc (LHQ) đã bị tấn công khi đang di chuyển ở thị trấn Rmeish biên giới Liban, khiến một số người trên xe bị thương.
Thủ đô Rome của Italy sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trong dịp lễ Phục sinh. Giống như nhiều nước châu Âu khác, Italy đã tăng cường an ninh tại các trung tâm giao thông và địa điểm văn hóa trọng điểm sau vụ tấn công tại nhà hát ở Nga khiến ít nhất 144 người thiệt mạng và 382 người bị thương.