Quyết tâm chống buôn lậu, gian lận thương mại

10/05/2018 - 05:36

 - Sáng 9-5, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) và làm việc xoay quanh nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) về tình hình mua, bán quần áo cũ tại chợ Châu Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và đoàn công tác khảo sát thực tế tại chợ Châu Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, sở, ngành và TP. Châu Đốc tập trung tuyên truyền; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chống buôn lậu. Trên tinh thần cầu thị, hợp tác, An Giang luôn xem cơ quan thông tấn báo chí là kênh thông tin quan trọng giúp địa phương trong việc nắm tình hình, tìm ra giải pháp hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả.

Thời gian tới, ngoài nỗ lực của Châu Đốc, các sở, ngành hỗ trợ Châu Đốc trong việc xây dựng cơ sở, chấn chỉnh tình hình hoạt động tại chợ Châu Long, tích cực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Giao Sở Tư pháp đề xuất mức khen thưởng để cán bộ, tổ chức, người dân tích cực tham gia chống buôn lậu. Với tinh thần “mới mẻ trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp”, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tin, ảnh: THU THẢO