Ra mắt sân chơi những người mê cổ vật

30/09/2018 - 19:37

 - Sáng 30-9, tại số 216 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã khai mạc Ngày hội của những người yêu đồ cổ, bonsai.

Có khoảng hơn 100 người đam mê cổ vật các địa phương trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận, như: Kiên Giang, Đồng Tháp… đã tham gia trưng bày, giao lưu, trao đổi các sản phẩm tại ngày hội. Trong đó, có nhiều cổ vật, bonsai quý, độc, lạ, tạo thích thú cho người xem.

Đây là ý tưởng tạo sân chơi chung cho những người đam mê đồ cổ, bonsai, do ông Nguyễn Hoàng Tấn, chủ quán lẩu cá 658 tổ chức. Ông Tấn cho biết, sân chơi này sẽ được duy trì định kỳ vào ngày chủ nhật cuối tháng.

Sân chơi mới của những người mê cổ vật

Những người có cùng niềm đam mê tham gia ngày hội

Những loại đá quý được sưu tầm

Nghiên cứu cổ vật

Một người sưu tầm giới thiệu đồ cổ bằng đồng

Gốm sứ Nam Bộ

Các gian hàng được trưng bày miễn phí

Các loại đèn xưa thu hút khách

Gốm sứ và bộ sưu tập tiền triều Nguyễn quý hiếm của ông Nguyễn Hoàng Tấn, chủ quán lẩu cá 658

Bộ sưu tập quả cẩn ốc của Đỗ Quyên (TP. Long Xuyên)

Gốm sứ Nam Bộ tạo sức hút lớn

Bonsai kết hợp vật phẩm xưa

Bộ sưu tập nhạo rượu gốm Sài Gòn

Những hiện vật gợi nhớ Nam Bộ xưa

Một chiếc máy ảnh xưa được anh Hoàng Râu (TP. Long Xuyên) lưu giữ gần như mới

NGÔ CHUẨN