Rơi máy bay ở Nga, 71 người hết hy vọng sống sót

11/02/2018 - 20:43

Một chiếc máy bay Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines (Nga) chở 71 người đã mất tích ngay sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow – Nga hôm 11-2.

Một nguồn tin của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết trên máy bay có 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình của trạm kiểm soát không lưu.

Một máy bay của hãng Saratov. Ảnh: Jetphotos.

Nguồn tin nói với hãng tin Interfax: "Chiếc máy bay rơi bên ngoài làng Argunovo, khu vực thuộc thủ đô Moscow. Hành khách và phi hành đoàn nhiều khả năng không có cơ hội sống sót".

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết cơ quan này đang xác minh báo cáo chiếc An-148 đã rơi ở ngoại ô thủ đô Moscow. Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường rơi máy bay.

Hình ảnh đầu tiên được cho là hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter/Aviationsafety.

Chiếc máy bay gặp nạn ngay sau khi khởi hành từ sân bay Domodedovo ở Moscow hướng tới Orsk, một thành phố nằm gần biên giới Nga-Kazakhstan. Truyền thông Nga cho biết thi thể các hành khách và mảnh vỡ máy bay được phát hiện gần thị trấn nhỏ Zvyozdny. Những người chứng kiến cho biết họ nhìn thấy chiếc máy bay bốc cháy rơi từ trên trời

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn nhưng Bộ Giao thông vận tải Nga không loại trừ nguyên nhân do thời tiết bất lợi và lỗi phi công.

Theo XUÂN MAI (Người Lao Động)