Rơi máy bay quân sự Nga tại Syria, không ai sống sót

07/03/2018 - 08:51

Một máy bay vận tải quân sự của Nga đã bị rơi trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim, Syria. Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn cùng 33 hành khách đã thiệt mạng.

Trong số các nạn nhân có 27 sĩ quan, gồm một thiếu tướng, hãng thông tấn RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cơ trưởng là một phi công cấp 1 và đã có 3.000 giờ kinh nghiệm điều khiển máy bay loại này.

Một máy bay Antonov An-26 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân gây ra tai nạn có thể là do lỗi kỹ thuật.

"Khoảng 15h ngày 6-3 (giờ Moscow), một máy bay vận tải An-26 của Nga đã rơi trong lúc đang hạ cánh tại căn cứ Khmeimim", Bộ Quốc phòng Nga thông báo. "Tất cả những người trên máy bay đều đã thiệt mạng".

Chiếc máy bay đã lao xuống mặt đất, cách đường băng khoảng 500m và không bị đốt cháy trước sự cố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Antonov An-26, là một máy bay cánh quạt hai động cơ, được thiết kế như một máy bay vận tải chiến lược đa năng. Nó được phát triển vào những năm 1960. Có khoảng 450 máy bay loại này đang hoạt động và chủ yếu là phục vụ trong quân đội Nga.

Theo SẦM HOA (Vietnamnet)