Rộn ràng chuẩn bị Lễ hội Làm Chay

28/02/2018 - 08:34

Lễ hội Làm Chay diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng Giêng âm lịch nhưng từ sau Tết Nguyên đán, không khí chuẩn bị lễ hội xôn xao ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

A A

Những ngày này, xung quanh khu vực đình Tân Xuân, người người, nhà nhà chờ lễ hội. Phóng viên Báo Long An ghi lại một số hình ảnh chuẩn bị cho Lễ hội Làm Chay truyền thống của người dân huyện Châu Thành. 

Ngay sau tết, cổng chào Lễ hội Làm Chay (nơi dẫn vào đình Tân Xuân) được dựng lên

Thanh niên tình nguyện tham gia công đoạn chuẩn bị với mong muốn có một mùa lễ hội thành công tốt đẹp

Ghe đăng và xe hoa được làm từ mùng 6 tết

Vì yếu tố tâm linh nên khi vừa khởi làm xe hoa hoặc ghe đăng, người dân đều lập bàn thờ thắp nhang mỗi ngày

Khu vực chùa Ông cũng được sửa sang lại chuẩn bị cho lễ hội

Không chỉ tham gia làm công quả phục vụ lễ hội, thanh niên trong vùng còn cùng nhau làm mâm cỗ cúng thần trong ngày lễ

Theo PHƯƠNG PHƯƠNG (Báo Long An)