Sập trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán Jakarta, 75 người bị thương

15/01/2018 - 19:37

Ít nhất 75 người bị thương sau khi tầng lửng nhìn ra sảnh chính của Sở Giao dịch chứng khoán Jakarta, Indonesia bị sập.

Theo cảnh sát Indonesia, vụ việc xảy ra vào buổi trưa 15-1 khi các phiên giao dịch đã tạm dừng. Nhiều người trong số những người bị thương là sinh viên. Đa phần bị các tấm bê tông và mảnh vụn đè lên hoặc văng vào.

Sập trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán Jakarta, 75 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Sự cố đã gây ra một cơn địa chấn nhẹ tại khu phố kinh doanh ở thủ đô Jakarta này. Cảnh sát Indonesia cũng ngay lập tức bác bỏ thông tin cho rằng, tòa nhà đã bị cài bom dẫn tới vụ sập.

Tòa nhà, nơi đặt trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán Jakarta được xây dựng vào cuối những năm 1990 và là một phần của khu phức hợp hai tòa nhà, đồng thời là nơi đặt văn phòng của Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Tài chính Quốc tế. Đây cũng từng là mục tiêu của vụ tấn công bằng xe cài bom do các tay súng Hồi giáo cực đoan tiến hành hồi tháng 9-2000.

Theo THU HOÀI (VOV)

 

Liên kết hữu ích