Sạt lở đe dọa nhà thờ ông Chưởng

21/02/2018 - 10:31

 - Ngày 21-2, vết nứt mặt đường tại khu vực bờ kè nhà thờ ông Chưởng (km 27+500, Tỉnh lộ 946, đoạn thuộc ấp Long Phú 1, xã Long Điền B, Chợ Mới) đã kéo dài thêm hơn 20m, có thể gây sạt lở nghiêm trọng.

Hiện, vết răn nứt mặt đường khu vực bờ kè nhà thờ ông Chưởng dài hơn 100m. Trước tình hình trên, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh, UBND huyện Chợ Mới và các ngành chức năng đã di dời khẩn cấp 2 căn nhà ở khu này.

Đồng thời, vận động Giáo xứ ông Chưởng phá bờ kè trong khu vực bi sụt lún, có nguy cơ sạt lở cao và tiến hành cấm biển báo, không cho ôtô lưu thông  từ cầu Trà Thôn đến ngã ba đường Nguyễn Hữu Cảnh (ôtô lưu thông theo hướng Tỉnh lộ 942 và 944).

Đối với các phương tiện thủy, khi lưu thông trên rạch ông Chưởng phải hạn chế tốc độ, để không tạo sóng vào bờ, tuân thủ biển báo hiệu đường thủy và điều tiết giao thông của các ngành chức năng.

Đến khảo sát điểm sạt lở tại ấp Long Phú 1, xã Long Điền B, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi chỉ đạo địa phương bố trí nền nhà ở Khu dân cư xã Long Điền A cho 2 hộ dân bị di dời nhà ổn định cuộc sống, bố trí lực lượng túc trực tại khu vực sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  cũng yêu cầu các sở, ngành tỉnh có biện pháp chỉnh trị dòng chảy, nhằm làm giảm áp lực nước; Sở Giao thông- Vận tải nhanh chóng xử lý khắc phục hậu quả. Huyện không cho phát sinh các công trình xây dựng kiên cố trên tuyến đường có nguy cơ sạt lở và cặp bờ sông để tránh sạt lở...

Khu vực sạt lở

2 căn nhà phải di dời khẩn cấp

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích