Say rượu gây rối, đập phá tài sản

27/08/2019 - 18:24

 - Nghe bên nhà Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1982, hàng xóm) mở nhạc ca hát ồn ào, sẵn đang có rượu trong người, Tô Quang Minh (sinh năm 1988, tạm trú khu dân cư ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đi qua gây sự rồi dùng búa hăm dọa chém Bình. Không kiềm chế bản thân, Minh lại có thêm những hành động sai phạm khác, buộc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Bị cáo Minh tại phiên tòa lưu động

Từ lời khai của đối tượng, người làm chứng và liên quan cùng kết quả điều tra, nội dung vụ án được xác định: khoảng 15 giờ ngày 24-5-2019, Bình báo tin đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng về việc Minh có hành vi say rượu, chửi và dùng búa hăm dọa rượt chém Bình. Ngay sau đó, lực lượng nhanh chóng đến hiện trường xác minh, mời cả 2 cùng về trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại đây, mâu thuẫn giữa 2 bên lại tiếp tục tái diễn và sự hung hăng của Minh càng bộc lộ rõ hơn. Trong khi đang được công an viên ghi lời khai, từ bên trong phòng tiếp dân, Minh thấy Bình ngồi phía bên ngoài lấy lời khai, anh ta liền chạy ra nhặt khúc cây gỗ (dài 1,2m) lao đến tiếp tục đánh Bình. Rất may là mọi người xung quanh kịp thời can ngăn. Không dừng lại, Minh chụp lấy một ly thủy tinh (trên bàn làm việc) đập mạnh vào hàng rào làm vỡ ly, đồng thời tấn công Bình thì được Công an xã ngăn cản. Vì tính cách và hành vi, côn đồ, Minh bị lực lượng khống chế đưa vào phòng tiếp dân. Tuy nhiên, trong lúc bị khống chế, Minh lại vùng vẫy chống cự và la hét, làm náo loạn cả khu vực trụ sở Công an xã. Công an xã buộc phải khóa tay Minh và cho ngồi vào ghế đá gần đó. Bị khống chế, không thể kháng cự được, Minh lại dùng “võ mồm”, bắt đầu la hét lớn tiếng và có những lời lẽ xúc phạm đến lực lượng Công an xã. Biết Minh đã say rượu nên lực lượng không đáp trả gì.

Thế nhưng, Minh lại càng quậy phá, dùng đầu đập vào bảng thông báo của Công an xã đang treo trên tường kế bên làm vỡ kính. Do đó, Công an xã nhanh chóng tiến hành lập biên bản sự việc trên để làm cơ sở xử lý Minh theo quy định pháp luật. Căn cứ theo kết luận của hội đồng định giá tài sản, giá trị thiệt hại tổng tài sản do Minh gây ra hơn 600.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên quyết định tạm giam Minh. Đến ngày 30-5-2019, Minh bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra, Minh khai nhận: do say rượu, không kiềm chế được nên bản thân mới có những hành động sai trái tại trụ sở Công an xã.

Nhằm răn đe, phòng ngừa chung loại tội phạm này, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định đưa Minh ra xét xử lưu động tại xã Mỹ Hòa Hưng. Trong suốt phiên tòa, bị cáo Minh cúi đầu thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho rằng: “Nhà Bình mở nhạc ca hát lớn quá, bị cáo bực bội mới qua chửi. Khi ở Công an xã, bị cáo có chụp cái ly ném bể chứ không trúng Bình. Bị cáo đã biết lỗi của mình, mong được xem xét xử nhẹ…”.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Minh rất hung hăng, khi mượn cớ say rượu qua nhà hàng xóm gây sự, dùng hung khí rượt đuổi chém Bình. Đáng nói hơn, trong lúc lực lượng Công an xã đang làm việc, lấy lời khai thì bị cáo lại manh động, tự ý xông ra ngoài để tiếp tục đánh Bình. Sau đó, tiếp tục có những lời lẽ và hành động làm náo loạn tại trụ sở Công an xã. “Hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng những nội quy, quy định về trật tự công cộng, đặc biệt là tại trụ sở của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Ngoài ra, bị cáo từng bị UBND TP. Long Xuyên áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào trường giáo dưỡng nên cần phải có mức án nghiêm để bị cáo biết sửa sai” - Hội đồng xét xử nhận định. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt bị cáo Minh 3 năm tù vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG