Sẽ nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom thành cửa khẩu quốc tế

21/03/2019 - 07:38

 - Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và lãnh đạo tỉnh Kandal do thống tướng Sok Phal, Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia dẫn đầu và đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, lãnh đạo tỉnh An Giang do thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn vừa hội đàm về việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom thành cửa khẩu quốc tế.

Cửa khẩu Khánh Bình thuộc địa bàn thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Việt Nam), đối diện là cửa khẩu Chrey Thom (xã Sầm Pâypul, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia). Huyện An Phú có 3 cửa khẩu tiếp giáp Campuchia, trong đó cửa khẩu Khánh Bình có nhiều ưu thế do hệ thống giao thông thủy bộ nối liền với các tỉnh biên giới và thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Đây còn là cặp cửa khẩu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa 2 nước.         

Thủ tướng 2 nước Việt Nam - Campuchia đến dự lễ khánh thành cầu Long Bình - Chrey Thom. Ảnh: HỮU HUYNH

Ngày 24-4-2017, cầu Long Bình - Chrey Thom được khánh thành và đưa vào khai thác trong niềm vui chung của Chính phủ và nhân dân 2 nước. Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Công trình cầu Long Bình - Chrey Thom hoàn thành sẽ chấm dứt “sứ mệnh lịch sử” của những chuyến phà hiện tại và là tuyến đường bộ ngắn nhất nối thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tới biên giới Việt Nam, dài khoảng 70km. Công trình rút ngắn thời gian lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại 2 nước; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”... Kỳ vọng vào sự phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và UBND tỉnh An Giang tăng cường phối hợp với tỉnh Kandal trong việc sớm hoàn tất các thủ tục liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho xuất, nhập cảnh, giao thương hàng hóa giữa 2 nước.

Hiện nay, lưu lượng người và hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom ngày càng tăng. Năm 2018, cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom đón gần 111.000 lượt người qua lại 2 nước; xuất, nhập cảnh vùng biên giới gần 71.000 lượt người, bao gồm cả đường bộ và đường sông. Lượng phương tiện xuất, nhập cảnh gần 38.000 lượt; hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam hơn 1.100 tấn (chủ yếu là trái cây) và xuất sang Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình hơn 2,4 triệu tấn (gồm vật liệu xây dựng, phân bón, tạp hóa)... Kết quả này góp phần nâng tổng giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) qua biên giới toàn huyện An Phú gần 1 tỷ USD, tăng 198% so cùng kỳ và nâng tổng mức XNK hàng hóa của tỉnh.

Cuối năm 2018, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ khánh thành “Khu vực tập trung hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình” với tổng vốn khoảng 100 tỷ đồng, đầu tư các hạng mục: kho ngoại quan, điểm tập kết hàng hóa, trung chuyển hàng hóa, điểm kiểm tra hàng hóa XNK tập trung, khu khách sạn, nhà hàng, trạm xăng, nhà khai thác dịch vụ du lịch, nhà trưng bày các sản phẩm giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia... Dự án nhằm khai thác lợi thế biên mậu của cửa khẩu Khánh Bình, lợi thế cầu Long Bình - Chrey Thom và nhằm tạo thuận lợi để thúc đẩy giao thương, XNK hàng hóa giữa Việt Nam, Campuchia và các nước.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo 2 bên thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom thành cửa khẩu quốc tế theo lộ trình, kế hoạch của 2 nước Việt Nam - Campuchia. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam cho rằng, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom lên thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo thuận lợi để nhân dân 2 tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia) qua lại buôn bán, trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia.

Đến nay, tỉnh An Giang đã lập sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế trên cả đường bộ và đường thủy; báo cáo lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa XNK qua cửa khẩu và đã hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo xin ý kiến các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ xem xét, quyết định... Tại buổi hội đàm, thống tướng Sok Phal, Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, đánh giá cao việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom lên thành cửa khẩu quốc tế trong tương lai. Đồng thời nhấn mạnh, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom lên thành cửa khẩu quốc tế sẽ góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng… Phía Campuchia đã báo cáo với Chính phủ Campuchia chủ trương nâng cấp cửa khẩu Chrey Thom lên thành cửa khẩu quốc tế và chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng của cửa khẩu Chrey Thom để đáp ứng yêu cầu hoạt động của cửa khẩu quốc tế.

HỮU HUYNH - CHIẾN KHU