Sinh hoạt hè với nhiều hoạt động bổ ích

07/06/2018 - 07:34

 - Sinh hoạt hè (SHH) là dịp tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống cho thanh niên, thiếu nhi. Đây là hình thức “Học mà chơi, chơi mà học” đáng nhớ của các em học sinh, thiếu nhi mỗi dịp hè về.

Đợt SHH năm 2018 trên địa bàn huyện Châu Phú có chủ đề “Chăm lo, giáo dục giúp trẻ có khả năng tự lập”. Theo đó, Ban Chỉ đạo SHH huyện đề ra mục tiêu tổ chức các hoạt động SHH phải thu hút đông đảo thanh niên, thiếu nhi tham gia.

Qua đó, nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội và hình thành tính tự lập cho trẻ bằng việc kết hợp cả 3 môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội. Các hoạt động SHH được đổi mới, nhằm phát huy khả năng của thanh niên, thiếu nhi, gắn kết các em với địa phương, bạn bè.

Ban Chỉ đạo SHH huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều loại hình SH phù hợp, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trò chơi dân gian… tạo môi trường lành mạnh để phát triển năng khiếu, bồi dưỡng, ươm mầm tài năng thiếu nhi.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, cội nguồn dân tộc bằng cách tổ chức du khảo về nguồn, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và lễ “Thắp nến tri ân”, tham quan di tích lịch sử.

Nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi 

Ban Chỉ đạo SHH huyện đề ra kế hoạch tiếp tục nhân rộng, nâng chất các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội có hiệu quả như: các lớp “Học làm người có ích”, “Trại kỹ năng” tại các trường tiểu học, THCS; các lớp “Bước nhảy thanh niên” tại trường THPT; các hoạt động “Trải nghiệm để trưởng thành” và “Trại hè bán trú tiếng anh” tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng thời, duy trì, hoạt động có hiệu qua các câu lạc bộ: “Quyền trẻ em”, “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, nhằm giáo dục kỹ năng thực hành xã hội trong thanh niên, thiếu nhi và tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện tâm tư, nguyện vọng của mình.

Khuyến khích các em trang bị các kiến thức về ngoại ngữ, tin học bằng cách hướng các em tiếp cận và tham gia các trò chơi trực tuyến mang tính giáo dục lành mạnh như: “Chinh phục vũ môn”, “Tự hào Việt Nam”, “Trạng nguyên tiếng Việt”, thi tiếng anh trên mạng Intemet… để vừa giải trí vừa ôn tập kiến thức trong dịp hè. Tuyên truyền vận động và hướng dẫn các em sáng tạo sản phẩm tham gia cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng”.

Là đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho UBND huyện Châu Phú chỉ đạo hoạt động SHH, Bí thư Huyện đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo SHH huyện Châu Phú Hồ Thị Hồng Phướng cho biết: “Để đợt SHH, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và Tháng hành động vì trẻ em thực sự ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực, Huyện đoàn đã chỉ đạo mỗi cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai hoạt động shh ở địa phương, đơn vị bằng những mô hình, công trình, phần việc cụ thể. Các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội sẽ hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, hướng đến đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi”.

Mở đầu cho đợt sinh hoạt hè, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, Ban Chỉ đạo SHH huyện Châu Phú đã trao 30 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 200.000 đồng); tổ chức các trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực miễn phí; khám nha khoa cho 200 thiếu nhi xã Khánh Hòa…

Theo đó, mỗi cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Châu Phú sẽ thực hiện các phần việc cụ thể, thể hiện sự đóng góp, cống hiến của tuổi trẻ vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trên các lĩnh vực. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi hưởng ứng tích cực đợt SHH, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

MỸ LINH