Sóng gió đánh chìm tàu cá ở Trường Sa, 12 ngư dân được hải quân cứu nạn

06/10/2019 - 19:49

Nguồn tin từ đảo Đá Tây, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) chiều ngày 6-10 xác nhận 12 ngư dân Bình Định lâm nạn trên vùng biển Trường Sa đã được cứu nạn an toàn.

Vụ việc xảy ra vào tầm rạng sáng cùng ngày, trong lúc tàu cá mang số hiệu BĐ-99137 TS do ông Phạm Văn Danh, trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản bằng ngư cụ lưới vây cách đảo Đá Tây về phía Đông Bắc khoảng 2 hải lý, bất ngờ những cơn gió giật cùng với sóng lớn xô đập dữ dội, xô lệch rồi đánh chìm tàu cá nêu trên. 

Cán bộ - chiến sĩ đảo Đá Tây tiếp nhận và trao tặng quà cho nhóm ngư dân lâm nạn. Ảnh : Thế Anh

Thuyền trưởng Phạm Văn Danh cùng 11 ngư dân rơi xuống biển đã kịp bấu víu những vật dụng nổi, trôi dạt trên sóng nước. Ngay sau đó, cán bộ – chiến sĩ đảo Đá Tây phối hợp với cán bộ – chiến sĩ tàu 624 của Hải đoàn 129 thuộc Quân cảng Sài Gòn cứu nạn 12 ngư dân đưa lên đảo Đá Tây. Cùng với việc chăm sóc sức khỏe những người bị nạn, cán bộ – chiến sĩ đảo Đá Tây đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quần áo cho nhóm ngư dân sinh hoạt trong thời gian chờ có tàu đưa về đất liền.

Tàu 624 của Hải đoàn 129 Quân cảng Sài Gòn. Ảnh : Phạm Công Hoan

Được biết tàu 624 được Lữ đoàn 125 – Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân chuyển giao cho Hải đoàn 129 Quân cảng Sài Gòn cuối tháng 6-2019.

 Đây là tàu vận tải thực thi nhiệm vụ vận chuyển vật liệu xây dựng từ đất liền đến các đảo trên vùng biển phía Nam, tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, vận tải phục vụ khải sát, sửa chữa, nghiên cứu các công trình dầu khí và cứu hộ – cứu nạn trên biển.

Theo HỮU TOÀN (Công An Nhân Dân)