Sóc Trăng: Đang xác minh làm rõ vụ bỏ thuốc tôm chết ở Trần Đề

08/05/2018 - 08:39

Công an huyện Trần Đề đang tập trung xác minh làm rõ vụ việc để đưa ra xử lý, chứ chưa ra quyết định khởi tố vụ án bỏ thuốc độc vào ao tôm của bà Hồ Thị Em.

A A

Ngày 3-5, trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng, thiếu tá Trịnh Đức Nhỏ - Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh cho biết, vụ việc của bà Hồ Thị Em (vợ ông Nguyễn Văn On - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề), ngụ ấp Phố Dưới, xã Lịch Hội Thượng (Trần Đề) bị các đối tượng lạ mặt đến gây thiệt hại 2 ao tôm thẻ chân trắng, Công an huyện Trần Đề đang tập trung xác minh làm rõ để xử lý, chưa ra quyết định khởi tố vụ án.

Xác tôm thẻ chân trắng chết được vớt lên bờ.

Trước đó, bà Em báo tin cho cơ quan chức năng có khoảng 20 người lạ mặt đi trên một chiếc xe khách loại lớn, ngang nhiên vào khu vực nuôi tôm của gia đình (thuộc ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng), rồi ném nhiều chai thuốc độc xuống cả 4 ao tôm, trong đó 2 ao bà Em thả gần 1 triệu con tôm thẻ, nuôi được hơn 1 tháng và 2 ao còn lại đang xử lý nước chờ ngày thả giống.

Những người lạ mặt nói trên còn lấy đem đi 4 bộ môtơ giảm tốc chạy quạt tạo ôxy và 2 máy nổ để chạy quạt phòng khi có cúp điện đột ngột.

Theo Báo Sóc Trăng