Sóc Trăng: Sôi nổi hội thao phòng cháy, chữa cháy

15/05/2018 - 13:31

Hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật chữa cháy; góp phần xử lý tốt các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh; hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản và tính mạng nhân dân trên địa bàn.

A A

Các vận động viên cơ động thực hành chữa cháy trong hội thao.

Chiều 14-5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thao phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 cho gần 150 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ đến từ các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Dững, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội thao.

Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 14 đến 15-5), các vận động viên trải qua 2 phần thi về nhận thức công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy, hiểu biết một số trang bị chữa cháy thông thường của cá nhân và tập thể; thực hành về khắc phục vật cản, di chuyển hàng hóa, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy… Với tinh thần quyết tâm, thi đấu hết mình, nhiều đơn vị đã thể hiện rõ tính chuyên nghiệp trong kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật chữa cháy; sử dụng thuần thục các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại các đơn vị, góp phần xử lý tốt các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhà nước, quân đội và tính mạng nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Theo THANH NAM (Đảng cộng sản Việt Nam)