Sôi nổi Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 26 năm 2019

28/09/2019 - 12:56

 - Sáng 28-9, tại sân đua bò huyện Tri Tôn (gần hồ Soài Chek, xã Núi Tô), Đài PT.TH An Giang phối hợp UBND huyện Tri Tôn, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 26 năm 2019, nhân dịp lễ cổ truyền Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và gần 30.000 người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ các đội đua.

Rất đông người dân và du khách đến đến xem và cổ vũ cho các đội đua

Rất đông người dân và du khách đến xem, cổ vũ các đôi bò tranh tài

64 đôi bò tranh tài tại hội đua bò năm nay

64 đôi bò tranh tài tại hội đua bò năm nay

Có 64 đôi bò tranh tài tại hội đua bò năm nay

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao cờ lưu niệm cho chủ nhân các đôi bò tham dự giải

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao cờ lưu niệm cho chủ các đôi bò tham dự ngày hội

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 26 năm 2019 thu hút 64 đôi bò đến từ các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn và 3 huyện Hòn Đất, Giang Thành, Kiên Lương (Kiên Giang) và Sóc Trăng tranh tài theo thể thức từng cặp bò thi đấu loại trực tiếp, đôi thắng vào thi đấu vòng tiếp theo.

Các đôi bò diễu hành vòng sân trước khi tranh tài

Các đôi bò diễu hành vòng sân trước khi tranh tài

Hai đôi bò xuất phát

Hai đôi bò xuất phát

Tranh tài sôi nổi

Tranh tài sôi nổi

Tranh tài sôi nổi

Tung cú nước rút về đích

Tung cú nước rút về đích

Tung cú nước rút về đích

Mỗi cuộc tranh tài 2 vòng: vòng hô và vòng thả (vòng đua chính), để xác định đôi bò thắng cuộc. Trên đường đua, nếu có một đôi bò phạm quy, như: tự ý ra khỏi đường đua, giẫm lên bừa của đôi bò trước… sẽ bị loại, đôi bò còn lại sẽ giành chiến thắng, tiếp tục vào thi đấu vòng trong.

Hội đua bò Bảy Núi được xem là môn thể thao truyền thống đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nhân dịp lễ báo hiếu Sen Dolta. Ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Tri Tôn, tiềm năng phát triển du lịch, văn hóa truyền thống, ẩm thực phong phú…

Kết thúc 60 trận vòng loại đã xác định được 4 đôi bò xuất sắc nhất bước vào tranh tài ở trận bán kết.

Với lợi thế đi trước, đôi bò của ông Nguyễn Văn Liệt (số đeo 06, xã An Phú,  Tịnh Biên) đã xuất sắc về nhất ở trận bán kết 1, giành quyền vào trận chung kết. Trong khi đó, đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài (số đeo 33, xã Châu Lăng, Tri Tôn) cũng đã ghi tên mình vào chơi trận cuối cùng của giải, với cú nước rút thần tốc.

Ở trận tranh hạng ba, đôi bò của ông Huỳnh Văn Tài (số đeo 26, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) đã giành chiến thắng, đoạt giải ba, với tổng trị giá giải thưởng 15 triệu đồng. Đôi bò của ông Lê Đức Tài (số đeo 50, xã An Phú, Tịnh Biên) đoạt giải tư, với tổng giá trị giải thưởng 10 triệu đồng.

Trận chung kết diễn ra rất kịch tích đúng như mong đợi của khán giả, hai đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài và ông Nguyễn Văn Liệt đã cống hiến cho người xem màn rượt đuổi đầy gây cấn ở nửa vòng thả.

Với cú bức tốc dũng mãnh, đôi bò của ông Nguyễn Văn Liệt đã xuất sắc về nhất, đoạt chức vô địch, với tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Liệt đoạt giải người điều khiển bò xuất sắc nhất giải.

Đôi bò của ông Lê Đức Tài (số đeo 50, xã An Phú, Tịnh Biên) đoạt giải tư

Đôi bò của ông Lê Đức Tài (số đeo 50, xã An Phú, Tịnh Biên) đoạt giải tư

Đôi bò của ông Huỳnh Văn Tài (số đeo 26, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) đoạt giải ba

Đôi bò của ông Huỳnh Văn Tài (số đeo 26, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) đoạt giải ba

Đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài đoạt giải nhì, với tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng

Đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài (số đeo 33, xã An Phú, Tịnh Biên) đoạt giải nhì, với tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng

Đôi bò của ông Nguyễn Văn Liệt (số đeo 06, xã An Phú, Tịnh Biên)

Đôi bò của ông Nguyễn Văn Liệt (số đeo 06, xã An Phú, Tịnh Biên) đoạt chức vô địch Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 26 năm 2019

Ông Nguyễn Văn Liệt cũng đoạt giải người điều khiển bò xuất sắc nhất giải

Ngoài ra, Ban Tổ chức ngày hội còn trao 4 giải khuyến khích cho các đôi bò lọt vào vòng tứ kết, với giải thưởng trị giá 3 triệu đồng/đôi.

Dịp này, lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn trao cờ luân lưu cho huyện Tịnh Biên tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2020.

TRUNG HIẾU - DUY ANH