Sôi nổi Ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2018

14/07/2018 - 18:05

Ngày 14-7, tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2018.

Tại ngày hội, thí sinh được trao đổi, nghe tư vấn từ gần 150 gian hàng các trường đại học, cao đẳng dựa vào điểm thi, tình hình đăng ký nguyện vọng... giúp thí sinh đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển phù hợp nhất. Ngày hội có hai khu tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành: Nhóm ngành khoa học xã hội, ngoại ngữ, sư phạm, luật, y dược, kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, kế toán-kiểm toán, marketing, quản trị kinh doanh... và nhóm ngành khoa học tự nhiên, điện-điện tử, cơ điện tử, công nghệ thông tin, dầu khí, ô tô, cơ khí, giao thông vận tải, xây dựng, nông lâm...

Đông đảo học sinh tham gia nghe tư vấn tại các gian hàng của ngày hội.

Cũng tại ngày hội, các chuyên gia tuyển sinh, chuyên gia dự báo thị trường lao động… đã tư vấn cho thí sinh về ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và khả năng tìm được việc làm dựa trên phân tích định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thạc sĩ Lê Hồng Việt, đại diện Trường Cao đẳng Quốc tế Kent cho biết: “Kent Việt Nam đã giới thiệu chương trình Cử nhân Thực hành Quốc tế phù hợp với kế hoạch phát triển và nguyện vọng của học sinh. Các em chỉ cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương sẽ được nhận đăng ký vào học 7 ngành dự kiến tuyển sinh năm 2018. Những sinh viên có khát vọng du học sẽ được chấp thuận chuyển tiếp tới các trường đại học uy tín là đối tác của Kent Việt Nam tại Đông Nam Á, Anh, Úc, Mỹ để hoàn thành chương trình đại học và lấy thêm bằng đại học của trường đối tác, tiết kiệm hơn 70% chi phí du học”.

Thực tế phổ điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay thấp hơn năm trước. Vì vậy, thí sinh cân nhắc mức điểm với điểm chuẩn năm trước để lựa chọn, thay đổi nguyện vọng phù hợp. Tuy nhiên, theo các trường, năm nay, điểm ưu tiên khu vực đã được điều chỉnh giảm, sự chênh lệch điểm giữa các vùng được giảm xuống. Thí sinh được cộng tối đa điểm ưu tiên khu vực và đối tượng là 2,75 điểm, thay vì 3,5 điểm như những năm trước. 

Theo HÙNG KHOA (Quân đội nhân dân)