Sôi nổi phong trào thể dục - thể thao trong đoàn viên, thanh niên

29/03/2019 - 07:55

 - Bên cạnh tính xung kích, tình nguyện thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên, với nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng, cơ sở Đoàn trong tỉnh tạo điều kiện cho các bạn trẻ được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) rèn luyện sức khỏe…

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào tập luyện, thi đấu TDTT được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Các đoàn viên, thanh niên thi đấu bóng đá

Những năm qua, phong trào thể thao trong trường học được ngành giáo dục và đào tạo, địa phương quan tâm, chú trọng. Ngoài việc tạo môi trường lành mạnh, bổ ích, hoạt động thể thao học đường giúp học sinh có điều kiện rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, phục vụ nhiệm vụ học tập, đồng thời góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển toàn diện. Đến nay, có 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nền nếp, gần 80% trường học tổ chức tốt hoạt động TDTT ngoại khóa. Ngoài các môn thể thao, như: bóng đá, bóng chuyền, bơi lội… các trò chơi dân gian được các trường thường xuyên tổ chức, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3), ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)...

Để duy trì và thúc đẩy phong trào TDTT phát triển, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các giải TDTT thường niên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức - lao động và nhân dân tham gia thi đấu và cổ vũ. Trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia các giải đấu. Để thực hiện có hiệu quả phong trào TDTT, nhiều cơ sở Đoàn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhằm tăng cường sức khỏe, xây dựng con người phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tại các cơ sở Đoàn hình thành nhiều môn thể thao, như: bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, bi da… duy trì tập luyện thường xuyên.

Trong Tháng Thanh niên, nhiều hoạt động sôi nổi được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3). Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn và Ngày hội đoàn viên năm 2019, thu hút hơn 200 đoàn viên tham gia thi đấu 4 môn: bóng đá nam, kéo co, cầu lông và cờ tướng. Huyện đoàn Châu Thành tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn lần VI-2019, thu hút trên 200 vận động viên đến từ 18 cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia thi đấu 3 môn: nhảy cao nam, nữ; tâng cầu nam, nữ và kéo co. Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Mai Hòa Phúc chia sẻ: “Hội thao là hoạt động thường niên được Huyện đoàn tổ chức hàng năm trong Tháng Thanh niên. Qua đó, nhằm phát động phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, cũng như để tuổi trẻ có dịp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết và thực hiện tốt công tác Đoàn”.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ cho biết, bên cạnh xung kích, tình nguyện thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên, với nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng, Tỉnh đoàn luôn chú trọng đến hoạt động TDTT, thông qua các ngày hội, hội thao, giải thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước hay kỷ niệm của đơn vị. Trong đó, Giải việt dã truyền thống 26-3 và Hội thao cán bộ Đoàn được Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm đã trở thành sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các bạn trẻ yêu thích thể thao thể hiện tài năng. Đây là điều kiện để các bạn trẻ tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hơn nữa, việc tập luyện TDTT thường xuyên sẽ góp phần cải thiện sức khỏe, giúp đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt công việc chuyên môn.

Bài, ảnh: KHÁNH MY