Steve Irwin là ai mà được Google kỷ niệm ngày sinh lần thứ 57?

22/02/2019 - 09:03

Steve Irwin nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện cùng với vợ là Terri trong loạt phim tài liệu có tựa đề The Crocodile Hunter (Người săn cá sấu) chuyên về động vật hoang dã.

Stephen Robert Irwin (Steve Irwin) sinh ngày 22-2-1962 ở vùng ngoại ô Melbourne, Úc, mất ngày 4-9-2006. Ông là một nhà động vật học, chuyên gia bảo tồn và người dẫn chương trình nổi tiếng của Úc.

Ông nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện cùng với vợ là Terri trong loạt phim tài liệu có tựa đề The Crocodile Hunter (Người săn cá sấu) chuyên về động vật hoang dã. The Hunter Hunter phát triển thành một chương trình ăn khách được xem ở hơn 100 quốc gia bởi hơn 500 triệu người. Tên của chương trình sau đó trở thành biệt danh đặc trưng của ông.

Doodle Google dành một slideshow các hình ảnh quen thuộc về Stephen Robert Irwin nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 57.

Ngoài ra, Steve Irwin và vợ còn sở hữu và điều hành sở thú Australian Zoo do bố mẹ ông thành lập ở Beerwah, cách thành phố Brisbane thủ phủ bang Queensland 80 km (khoảng 50 dặm) về phía bắc.

Steve mất sau khi bị một con cá đuối gai độc đâm vào ngực trong lúc đang quay phim dưới nước cho chương trình tự nhiên Ocean's Deadliest.

Bạn của Steve cũng là nhân chứng kể lại rằng Steve đã bơi quá gần con cá và bất ngờ bị nó dùng gai ở đuôi chọc trúng vào tim. Trong khi đó, Terri đang ở đảo Tasmania, đến vài giờ sau bà mới biết chồng mình đã qua đời.

Stephen Robert Irwin cùng gia đình của mình.

Khi 9 tuổi, ông đã học cách đánh vật với cá sấu. Sau này ông tình nguyện tham gia Chương trình quản lý cá sấu East Coast của Queensland, giúp bắt và di dời những con cá sấu nước mặn đang bị đe dọa tuyệt chủng để bảo vệ chúng.

Hình ảnh Stephen Robert Irwin và cá sấu.

Để tưởng nhớ những thành tựu và cống hiến của Stephen Robert Irwin, Doodle Google dành một slideshow các hình ảnh quen thuộc về ông nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 57.

Theo Infonet