Sử dụng điện kém an toàn, 2 người tử vong ở Tiền Giang

06/06/2018 - 08:48

Hai cha con ở Tiền Giang vừa bị điện giật tử vong khi đi ra ngoài chòi sửa lại mô tơ điện.

A A

Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ điện giật làm 2 người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Bình, sinh năm 1948 và con trai là Lê Tấn Lộc, sinh năm 1987, ngụ ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy.

Hiện trường vụ việc. 

Theo thân nhân của 2 nạn nhân cho biết: vào 13h ngày 5-6. ông Lê Văn Bình và con trai là Lê Tấn Lộc cùng đi ra ngoài chòi ở trong vườn để sửa lại mô tơ điện, bơm nước vào vườn cây. Sau đó, một người dân trong xóm đi ngang qua thấy 2 cha con ông Lê Văn Bình nằm chết dưới mương vườn nên báo cho người nhà và cơ quan công an.

Nhận tin báo, các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng bước đầu xác định 2 nạn nhân này chết do bị điện giật.  Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo NHẬT TRƯỜNG (VOV)