Tai nạn xe chở người di cư tại Maroc, 16 người chết

28/04/2019 - 09:52

Chiếc xe gây tai nạn thường xuyên được bọn buôn người sử dụng để tổ chức các chuyến đi cho người di cư.

Ngày 27/4, tại Maroc, ít nhất 16 người di cư từ châu Phi đã thiệt mạng khi xe chở họ lao xuống một con mương.

17 người di cư châu Phi trái phép đã bị thương và được đưa tới bệnh viện sau vụ tai nạn trên tuyến đường hẹp gần vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha. Chính quyền địa phương cho biết, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cuộc điều tra đang được tiến hành.


Người di cư tại Rabat, Maroc. (ảnh minh họa, nguồn: TTXVN)

Chiếc xe gây tai nạn thường xuyên được bọn buôn người sử dụng để tổ chức các chuyến đi cho người di cư. Melilla là một trong 2 vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha giáp với miền Bắc Maroc và là biên giới trên bộ duy nhất của châu Âu với châu Phi.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế, 1.605 người di cư đã vượt đường bộ sang Tây Ban Nha trong 4 tháng đầu năm nay.

Nhà chức trách Maroc đã chặn được 89.000 người di cư trái phép trong năm 2918, trong đó 29.000 người đi bằng đường biển.

Theo TRẦN NGA (VOV)