An Giang: Tín hiệu vui từ những hồ chứa nước vùng cao

An Giang: Tín hiệu vui từ những hồ chứa nước vùng cao

  • Hỗ trợ nông dân đầu nguồn An Phú phát triển sản xuất

    Hỗ trợ nông dân đầu nguồn An Phú phát triển sản xuất

    20-12-2023 04:02

    Hội Nông dân huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nguồn vốn, cây trồng, vật nuôi mới. Trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các hoạt động hỗ trợ mang lại hiệu quả tích cực, giảm nghèo bền vững.

  • An Giang tích cực tham gia vùng chuyên canh lúa chất lượng cao

    An Giang tích cực tham gia vùng chuyên canh lúa chất lượng cao

    20-12-2023 03:53

    Tham gia “Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”, tỉnh An Giang đang tập trung xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao; phấn đấu đạt 150.000ha trên toàn tỉnh trong năm 2024.

  • Cần chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

    Cần chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

    19-12-2023 07:19

    ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng quen gắn bó, sống nhờ vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên “trời ban” cho vùng đất này. Nhưng nguồn lợi vơi dần, tái tạo không kịp tốc độ “tận diệt” của một bộ phận người dân. Điều này đã được nhận ra từ lâu, cảnh báo liên tục, gây bức xúc trong đời sống xã hội.

  • Khởi nghiệp từ dúi

    Khởi nghiệp từ dúi

    18-12-2023 19:18

    Sự năng động, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ thôi thúc Lê Thị Tuyết Trinh (ngụ phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi dúi. Những tín hiệu khả quan của mô hình giúp gia đình Tuyết Trinh có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, mở ra nhiều triển vọng, truyền cảm hứng cho thanh niên địa phương khởi nghiệp.

  • Hỗ trợ 30 con bò giống cho thanh niên Khmer xã Lê Trì

    Hỗ trợ 30 con bò giống cho thanh niên Khmer xã Lê Trì

    18-12-2023 10:39

    Sáng 18/12, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp Tỉnh đoàn An Giang và Huyện đoàn Tri Tôn tổ chức chương trình tập huấn kỹ thuật và bàn giao bò giống cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số Khmer có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Lê Trì (huyện Tri Tôn).

  • Liên kết tiêu thụ trong nông nghiệp

    Liên kết tiêu thụ trong nông nghiệp

    18-12-2023 05:32

    Thực tế cho thấy, liên kết trong sản xuất nông nghiệp giúp đảm bảo đầu ra nông sản, nông dân có lợi nhuận ổn định, hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”, nâng cao giá trị gia tăng, tạo bước phát triển nhanh, bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

  • Công ty TNHH Liên doanh Antraco trao 20 con bò cho bà con Khmer

    Công ty TNHH Liên doanh Antraco trao 20 con bò cho bà con Khmer

    16-12-2023 15:17

    Ngày 16/12, UBND xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phối hợp Công ty TNHH Liên doanh Antraco tổ chức trao bò giống cho bà con dân tộc thiểu số Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

  • Trường Đại học An Giang- Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang năm 2023

    Trường Đại học An Giang- Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang năm 2023

    15-12-2023 12:07

    Từ ngày 11 đến 15/12, Trường Đại học An Giang- Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chuỗi hoạt động và sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023.

  • Bảo vệ cây trồng vụ đông xuân

    Bảo vệ cây trồng vụ đông xuân

    15-12-2023 05:21

    Lĩnh vực trồng trọt có đóng góp lớn vào kết quả thắng lợi của ngành nông nghiệp năm 2023. Dự báo năm 2024, lúa gạo vẫn là ngành hàng “hot”, khi nhu cầu lương thực thế giới tiếp tục tăng; còn rau màu, cây ăn trái mang lại giá trị cao, cần được bảo vệ tốt ngay từ vụ đông xuân 2023 - 2024.

  • Tăng thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng phù hợp

    Tăng thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng phù hợp

    15-12-2023 05:15

    Những năm gần đây, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp được nông dân áp dụng, nhằm đảm bảo nguồn lợi kinh tế. Trong đó, hình thức chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Tiếp sức nâng tầm 1 triệu ha lúa chất lượng cao

    Tiếp sức nâng tầm 1 triệu ha lúa chất lượng cao

    14-12-2023 08:10

    Nhân sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan đã phát động triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Đề án tạo sức hút lớn khi các tổ chức quốc tế có uy tín cam kết đồng hành.

  • Thêm 38 con bò giống trao cho hộ dân xã Mỹ Hội Đông

    Thêm 38 con bò giống trao cho hộ dân xã Mỹ Hội Đông

    13-12-2023 14:28

    Sáng 13/12, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức trao sinh kế mô hình giảm nghèo, Dự án “Nuôi bò thịt” ở xã Mỹ Hội Đông đợt 2.

  • Xây dựng vùng nguyên liệu rau màu, cây ăn trái

    Xây dựng vùng nguyên liệu rau màu, cây ăn trái

    13-12-2023 06:17

    Vùng nguyên liệu được xác định là nền tảng để phát triển các chuỗi giá trị hiệu quả, nâng cao chất lượng nông sản. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, các địa phương đã chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu gắn với phát triển các sản phẩm nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết bền vững. Trong đó, chuỗi liên kết - tiêu thụ nông sản với Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) giúp nông dân có đầu ra và thu nhập ổn định.

  • Lãnh đạo huyện Tri Tôn đối thoại với nông dân

    Lãnh đạo huyện Tri Tôn đối thoại với nông dân

    12-12-2023 17:16

    Ngày 12/12, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan và Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn Nguyễn Hoài An chủ trì Hội nghị đối thoại với 75 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

  • Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

    Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

    12-12-2023 07:04

    ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng quen gắn bó, sống nhờ vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên “trời ban”. Nhưng nguồn lợi vơi dần, tái tạo không kịp tốc độ “tận diệt” của một bộ phận người dân. Điều này đã được nhận ra từ lâu, cảnh báo liên tục, gây bức xúc trong đời sống xã hội.

  • Hội thảo chuyên đề “Giải pháp hiệu quả phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi”

    Hội thảo chuyên đề “Giải pháp hiệu quả phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi”

    09-12-2023 11:25

    Sáng 9/12, Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang phối hợp Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp hiệu quả phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi” với vaccine AVAC ASF LIVE.

  • Sẽ thực hiện vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại An Giang

    Sẽ thực hiện vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại An Giang

    08-12-2023 14:11

    Ngày 8/12, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã làm việc với tỉnh An Giang về “Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” (Đề án).

  • Bệ đỡ vững chắc từ nông nghiệp

    Bệ đỡ vững chắc từ nông nghiệp

    08-12-2023 07:12

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,34% mà An Giang đạt được năm 2023 có đóng góp rất lớn của ngành nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng “vượt qua chính mình” khi đạt mức tăng trưởng 4,43% (các năm trước thường không quá 3%), chiếm tỷ trọng 34,22% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đây là cơ sở để ngành nông nghiệp quyết tâm bứt phá những năm tiếp theo.

  • Trao 40 con bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo ở Chợ Mới

    Trao 40 con bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo ở Chợ Mới

    07-12-2023 19:31

    Trong 2 ngày (6 và 7/12), UBND huyện Chợ Mới tổ chức trao sinh kế mô hình giảm nghèo, dự án “Nuôi bò thịt” ở 3 xã, thị trấn: Hội An, Long Kiến, Kiến Thành.

  • “Đánh thức” giá trị cây lúa

    “Đánh thức” giá trị cây lúa

    07-12-2023 09:05

    Là “vựa lúa” lớn, đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước và đóng góp 90% vào xuất gạo, nhưng đời sống người trồng lúa ở ĐBSCL nhìn chung còn nhiều khó khăn. Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL mở ra kỳ vọng mới về nâng cao giá trị lúa gạo, tăng thu nhập tương xứng cho nông dân trồng lúa.