Tận mục cá trê bạch tạng “khủng” ở miền Tây

17/08/2018 - 14:12

Một con cá trê trắng toàn thân, dài chừng 30 – 40cm, nặng khoảng 3 – 4kg bơi lội tung tăng trong hồ nước của một quán cà phê ở TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) khiến nhiều người thích thú. Đây được xem là loài hiếm thấy hiện nay trong tự nhiên.

A A

Con cá trê bạch tạng “khủng” này được thả trong hồ ở một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Cá trê bạch tạng "khủng", khiến nhiều người ngạc nhiên.

Một nhân viên phục vụ cho biết: “Con cá này được nuôi từ nhỏ, khi chỉ lớn hơn ngón tay cái. Sau hơn 2 năm nó đã lớn như vậy”.

Nhìn xa, loài này rất giống với cá lóc.

Cũng theo nhân viên này, con cá trên được một người khác cho rồi chủ quán đem về thả trong hồ từ đó đến bây giờ.

So với những con cá chép Koi cỡ lớn thì con cá trê này lớn hơn rất nhiều.

Ngoài cá trê bạch tạng hiếm thấy, trong hồ này còn có một con cá tra bạch tạng cũng độc lạ không kém.

Chủ quán còn kết hợp thả thêm một số cá chép Koi (Nhật Bản).

Chủ quán còn kết hợp thả thêm một số cá chép Koi (Nhật Bản), tạo cho hồ nước và không gian của quán thêm phần sinh động, thích thú cho người đến uống cà phê, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Có cả cá tra bạch tạng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, hiện tại Việt Nam ghi nhận cá trê có 5 loại: Cá trê đen, cá trê trắng, cá trê vàng, cá trê phi và cá trê lai. Trong đó, cá trê bạch tạng thuộc dạng rất hiếm gặp trong tự nhiên.

Theo Người đưa tin