Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khu vực Tây Nam bộ

29/09/2018 - 12:57

 - Ngày 29-9, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ năm 2018.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo UBND tỉnh tham dự hội nghị

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, Đề án “Tăng cường công tác TTPBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” đã góp phần quan trọng ổn định tình hình biên giới, kéo giảm hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh khu vực Tây Nam bộ đã phối hợp các lực lượng chuyên ngành và quần chúng Nhân dân bắt giữ hàng trăm đối tượng, thu giữ 39 bánh, 300 gói heroin; 105.700 viên ma túy tổng hợp; trên 20 tấn đường cát lậu; 54.650 bao thuốc lá ngoại; 200.000 lít dầu; 549 triệu đồng tiền Việt Nam giả; hơn 445kg thuốc nổ; tiếp nhận và giải cứu 12 nạn nhân trong các vụ mua bán người…

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương phát huy tốt hơn nữa vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách về TTPBGDPL vùng biên giới, hải đảo. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo đề án các địa phương, đơn vị tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, để làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác TTPBGDPL vùng biên giới, hải đảo. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động TTPBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị, địa bàn…

Tin, ảnh: THANH TIẾN