Tăng cường phổ cập bơi cho trẻ em

06/06/2019 - 08:15

 - Nhằm phòng chống, hạn chế các vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc, đảm bảo an toàn tính mạng đối với học sinh, trẻ em, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ban hành kế hoạch chương trình bơi an toàn để phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019.

Theo Sở VH-TT&DL, kế hoạch được triển khai thực hiện từ ngày 1-6 đến 10-11, với nhiều hoạt động thiết thực, như: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; tập huấn về kỹ thuật cơ bản của bơi lội và phương pháp cấp cứu cho giáo viên, hướng dẫn viên. Sở VH-TT&DL phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lựa chọn các trường có đủ điều kiện để tổ chức mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi”. Các đơn vị, địa phương tùy theo tình hình, điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức tổ chức phổ cập bơi và cách thức huy động lực lượng phù hợp, đảm bảo chất lượng và an toàn. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng tham dự Hội thi bơi lặn cứu đuối “Chương trình phổ cập bơi phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em” tỉnh lần XIII-2019, tại huyện Tri Tôn…

Tăng cường công tác phổ cập bơi cho trẻ em trong dịp hè

Tăng cường công tác phổ cập bơi cho trẻ em trong dịp hè

Để phòng, chống đuối nước, người dân cần theo sát trẻ em nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ đuối nước, như: theo sát khi trẻ tắm hoặc chơi ở chỗ có nước; không được để trẻ đi tắm, bơi lội ở ao hồ một mình. Bên cạnh đó, mọi người cần tìm hiểu kiến thức, kỹ thuật sơ cứu đúng cách để áp dụng kịp thời khi xảy ra trường hợp đuối nước. Đặc biệt, dạy bơi cho trẻ là giải pháp hữu hiệu nhất để trẻ có thể tự bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước. Nhiều năm nay, các địa phương trong tỉnh không chỉ làm tốt công tác phổ cập bơi trong dịp hè, mà còn đưa bơi lội vào trường học, nhằm nâng cao kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em và học sinh.

Dịp hè là khoảng thời gian người dân cho trẻ đi học bơi nhiều nhất trong năm. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh phối hợp Ban Giám hiệu các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các lớp phổ cập bơi trong dịp hè. Để tạo điều kiện thuận tiện cho các em đến học bơi, Ban quản lý các hồ bơi chia nhiều khung giờ trong ngày để các bậc phụ huynh lựa chọn thời gian thích hợp cho trẻ tập luyện. Em Nguyễn Hải Âu (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) cho biết: “Do nhà ở gần sông nên hè này em được cha mẹ cho đi học. Sau gần 2 tuần học, em đã cơ bản bơi được nhưng phải học thêm một thời gian nữa mới có thể bơi rành. Sau khi biết bơi, em sẽ không bị đuối nước nếu không may trợt chân té ngã xuống sông. Cha mẹ an tâm hơn khi em đi học một mình đến trường”…

Những năm qua, Sở VH-TT&DL phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng lũ... Hàng năm, Sở VH-TT&DL phối hợp các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dạy bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước cho các hướng dẫn viên, cộng tác viên, giáo viên, huấn luyện viên. Ngoài ra, ngành thể thao tỉnh tranh thủ nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều hồ bơi ở các địa phương, nhằm phục vụ cho hoạt động dạy và học bơi của người dân. Đến nay, hầu hết các hồ bơi trên địa bàn tỉnh đều hoạt động hiệu quả, thu hút khá đông người dân đến tập luyện.

Ngành GD&ĐT triển khai thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước trong học sinh. Đồng thời, tăng cường lồng ghép tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh phù hợp với thực tế. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động hè an toàn cho trẻ em và thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh...

Bài, ảnh: L.H