Tập đoàn Lộc Trời kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển

27/08/2018 - 06:42

 - Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trân ghi nhận sự đồng hành của Tập đoàn Lộc Trời với nền nông nghiệp của An Giang.

Từ những năm đầu thập niên 90, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh nhiều, Tập đoàn Lộc Trời (khi đó là Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang, thành lập năm 1993 chỉ với 23 nhân sự) đã nỗ lực cung ứng thuốc, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ sản xuất lúa. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn nỗ lực, được tặng danh hiệu Anh hùng lao động (năm 2000).

Sau khi cổ phần hóa (năm 2004), rồi ra đời Tập đoàn Lộc Trời (2015), doanh nghiệp đã không ngừng lớn mạnh và gặt hái nhiều thành công. Đến nay, tập đoàn đã có trên 3.000 cán bộ, công nhân viên, với hơn 1.000 kỹ sư cùng nông dân ra đồng (lập kỷ lục Việt Nam); thành lập 5 nhà máy chế biến gạo gắn với “Cánh đồng lớn” ở các tỉnh ĐBSCL; ra đời Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành…

Tập đoàn Lộc Trời kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh và các đại biểu

Tại lễ kỷ niệm, với chủ đề “Tôi yêu Lộc Trời”, các khối, phòng, ban chức năng đã cùng tham gia chương trình tự giới thiệu theo hình thức đại nhạc hội sân khấu hóa, tham gia cuộc thi ý tưởng “Cùng nông dân ra đồng thời đại 4.0” và giao lưu văn nghệ …

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN