Tập đoàn Sao Mai chi hơn 10 tỉ đồng mang sắc xuân đến người nghèo

22/01/2020 - 10:07

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Tập đoàn Sao Mai trao 6.200 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho bà con nghèo các tỉnh, thành phố.

Bà Lê Thị Nguyệt Thu (bên phải), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai tặng quà Tết tại Hội người mù và Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ Mồ côi TP Long Xuyên (An Giang)

“Sao Mai ăn Tết với người nghèo” là chương trình được Tập đoàn Sao Mai triển khai tại 20 địa phương, tổ chức xã hội ở An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ. Bên cạnh hàng ngàn phần quà ý nghĩa, Tập đoàn Sao Mai còn chung tay với chính quyền địa phương trang trí đường hoa xuân, chỉnh trang đô thị ở TP. Long Xuyên, thị trấn Cái Dầu, TP. Châu Đốc, thị xã Tân Châu (An Giang) và huyện lấp Vò (Đồng Tháp), với kinh phí hơn 8 tỉ đồng.

Tặng quà Tết cho đồng bào Khmer 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang)

Hơn 10 năm thực hiện chương trình an sinh xã hội hướng đến cộng đồng, Tập đoàn Sao Mai không chỉ được biết đến là một tập đoàn kinh tế lớn, mà còn là đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nhân văn.

Năm 2019, Tập đoàn đạt tổng doanh thu 14.200 tỉ đồng, tăng trưởng 15% so năm 2018, tập trung vào các lĩnh vực: bất động sản, năng lượng mặt trời, dịch vụ du lịch, tinh luyện dầu ăn 100% từ cá (Ranee), nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu, sản xuất thức ăn thủy sản và chế biến bột cá, mỡ cá xuất khẩu.

Những kết quả ấn tượng trên đã đưa Tập đoàn Sao Mai tăng đến 183 bậc so năm 2018, góp mặt trong top 50 doanh nghiệp xuất sắc năm 2019; top 10 nhà đầu tư phát triển năng lượng tái tạo; top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019.

Tin, ảnh: P.V