Tập trung triển khai thành công đề án giống cá tra 3 cấp

04/01/2019 - 07:45

 - Sáng 3-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phát biểu tại điểm cầu An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, năm 2018, An Giang đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, đạt mức tăng trưởng cao (GRDP tăng 6,52%), trong đó ngành nông nghiệp tăng 2,04% (năm 2017 chỉ tăng 0,55%). Tỉnh đang tập trung chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị. Trong tái cơ cấu sản xuất lúa, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình liên kết, xây dựng thương hiệu gạo, nếp. Đối với thế mạnh cá tra, An Giang đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao. Tỉnh quyết tâm tạo đột phá trong sản xuất giống, triển khai có hiệu quả đề án giống cá tra 3 cấp, hướng đến mỗi năm sản xuất được 3,2 tỷ con giống chất lượng, đáp ứng phần lớn nhu cầu của vùng ĐBSCL (khoảng 3,8 tỷ con giống/năm).

Tập trung triển khai thành công đề án giống cá tra 3 cấp

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại điểm cầu An Giang

Để tạo bứt phá về nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, xây dựng cơ chế chính sách hấp dẫn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là chính sách tập trung đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp cận vốn. Để tạo sức mạnh chung cho vùng ĐBSCL, cần xây dựng liên kết vùng trong đầu tư thủy lợi, giao thông, trong sản xuất nông nghiệp, quy hoạch tổng thể các mặt hàng chủ lực để nâng cao chất lượng, tránh khủng hoảng thiếu – thừa…

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN