Tàu cá vỡ nước chìm trên biển, 13 ngư dân được cứu sống

14/04/2018 - 17:50

Một tàu cá của ngư dân TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa bị tai nạn trên biển có 13 ngư dân, thuyền viên trên tàu may mắn được cứu thoát chết.

A A

Hiện tại, Bộ đội Biên phòng Côn Đảo đã hoàn tất các thủ tục để chủ phương tiện đưa các nạn nhân về đất liền an toàn vào ngày 14/4.

Trước đó, ngày 6/4, tàu đánh cá mang biển kiểm soát TG 90679 của ông Đỗ Hồng Trí, ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4,Thành phố Mỹ Tho, nhổ neo rời bến từ tỉnh Tiền Giang đến hoạt động tại khu vực đảo Côn Sơn- Côn Đảo để khai thác hải sản.

Chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm đã bị bể nát ra nhiều mảnh, thiệt hại hoàn toàn.

Do sóng to, gió lớn, tàu cá này  bị vỡ nước chìm tại mũi Việt Minh cách đảo Côn Sơn 4 hải lý. Khi tàu bị nạn, thuyền trưởng Đỗ Hồng Lý cùng 12 thuyền viên  dùng các phao cứu sinh, bình nhựa bơi lội vào bờ an toàn. 

Hiện tại, do tàu cá bị chìm, thân tàu bị bể nát nên chủ phương tiện này đành bỏ tàu lại biển khơi.

Các ngư dân, thuyền viên  trên tàu bị chìm vui mừng khi thoát nạn an toàn được về với gia đình.

Chủ tàu Đỗ Hồng Trí cho biết, gia đình ông đã gắn bó với nghề biển đã nhiều năm, các thuyền viên trên tàu đều ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Vụ chìm tàu đã gây thiệt hại về kinh tế đối với chủ phương tiện  gần 1 tỉ đồng.

Theo NHẬT TRƯỜNG (VOV)