Tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tấp nập khách ngày Mùng 2 Tết

17/02/2018 - 14:19

Tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo khai trương vào tháng 7-2017. Tàu có sức chứa 306 hành khách.

A A

Sáng 17-2 (nhằm Mùng 2 Tết Nguyên đán), tàu cao tốc chạy tuyến Trần Đề (Sóc Trăng) đi Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã khai trương chuyến đầu tiên của năm mới. Rất đông khách du lịch và người dân tham gia chuyến khai trương này.

Tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tấp nập khách ngày Mùng 2 Tết - Ảnh 1.

 

Tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tấp nập khách ngày Mùng 2 Tết - Ảnh 2.

 

Tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tấp nập khách ngày Mùng 2 Tết - Ảnh 3.

 

Tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tấp nập khách ngày Mùng 2 Tết - Ảnh 4.

Du khách xuất phát từ Trần Đề

Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề lúc 8 giờ và kết thúc hành trình tới Cảng cá Bến Đầm (Côn Đảo) sau khoảng 2 tiếng 15 phút chạy. Giá vé 310.000 đồng/lượt/khách. Để vào trung tâm của Côn Đảo, hành khách mua vé xe buýt 40.000 đồng/người/lượt.

Tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tấp nập khách ngày Mùng 2 Tết - Ảnh 5.

 

Tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tấp nập khách ngày Mùng 2 Tết - Ảnh 6.

Rất đông du khách và người dân đi chuyến khai trương ngày đầu năm

Tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo khai trương vào tháng 7-2017. Tàu có sức chứa 306 hành khách. Lượt đi tàu xuất bến vào lúc 8 giờ và lượt về xuất phát từ lúc 13 giờ mỗi ngày.

Tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tấp nập khách ngày Mùng 2 Tết - Ảnh 7.

Sau khoảng 2 tiếng 15 phút, tàu cập bến ở Côn Đảo

Theo CÔNG TUẤN (Người Lao Động)