Tàu chở xăng dầu bốc cháy kinh hoàng, nhiều người bị thương

21/03/2018 - 19:06

Trong lúc nhập nhiên liệu vào kho, chiếc tàu chở xăng dầu bỗng phát nổ rồi bốc cháy dữ dội trên sông khiến 2 người đi trên tàu bị bỏng rất nặng

A A

Chiều 21-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân tàu chở xăng dầu bốc cháy trên sông Cà Mau – Bạc Liêu vào trưa cùng ngày.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, trên tuyến sông Cà Mau - Bạc Liêu, đoạn gần Cửa hàng xăng dầu số 17 (thuộc địa bàn phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), tàu chở xăng dầu mang biển kiểm soát tỉnh An Giang (AG - 123.71) đang neo đậu gần cửa hàng xăng dầu nói trên để nhập nhiên liệu vào kho. Khi các công nhân trên tàu khởi động máy tàu để rời cửa hàng thì buồng lái tàu bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, rồi bốc cháy dữ dội. 

Nạn nhân trong vụ cháy tàu kinh hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: YÊN VÂN)

Đội phòng cháy chữa cháy của Cửa hàng xăng dầu số 17 đã cố gắng khống chế không để cháy lan, đồng thời cấp báo cho Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu. Trong thời gian ngắn, hàng chục chiến sĩ PCCC cùng 4 xe chữa cháy đã có mặt kịp thời xử lý, khống chế được đám cháy.

Lúc tàu bốc cháy, chủ tàu và tài công trên tàu kịp nhảy xuống sông. Còn 2 nười làm công gồm: Trần Minh Thành (36 tuổi, quê An Giang) và Huỳnh Thanh Tùng (40 tuổi, quê Đồng Tháp) kẹt lại trên tàu nên bị bỏng rất nặng, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết 2 bệnh nhân bị bỏng rất nặng. Các bác sĩ sau khi xử lý bù dịch, tiêm kháng sinh, giảm đau, chăm sóc vết bỏng sẽ chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cứu chữa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định mức độ thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy.

Theo DUY NHÂN (Người lao động)