Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai đoạt Áo vàng Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần 19–2018

18/07/2018 - 14:18

 - Sáng 18-7, Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần 19–2018 đã diễn ra trận thi đấu cuối, từ TP. Vĩnh Long đến TP. Long Xuyên, với lộ trình 101km.

Cơn mưa từ sáng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thuật thi đấu của các đội. Trong suốt lộ trình chặng, các tay đua Thái Lan, Biwase Bình Dương, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời… đã cố gắng tách tốp, nhưng không thành công.

Sau gần 3 giờ thi đấu, tại địa phận TP. Long Xuyên, với cú nước rút cực tốt, tay đua Supaksom Nuntana (Thái Lan) về đích đầu tiên, với thành tích 2h 49’51”.

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần 19–2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã xuất sắc đoạt Áo vàng chung cuộc; Áo xanh thuộc về  tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan). Đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đoạt chức vô địch đồng đội, đội Biwase Bình Dương hạng nhì, đội TP. Hồ Chí Minh – Minh Giang hạng ba.

Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần 19–2018 diễn ra từ ngày 13 đến 18-7, có tổng lộ trình đường đua 622km, đi qua các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và kết thúc tại An Giang, với sự tham gia của 11 đội trong nước và 2 đội nước ngoài là Thái Lan và Kazakhstan.

Xuất phát chặng 6, từ  Vĩnh Long - TP.Cần Thơ - TP. Long Xuyên (An Giang)

Trên đường đua

Bức phá về đích chặng 6

Trao thưởng danh hiệu Áo vàng và Áo xanh chung cuộc

Đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (giữa) đoạt chức vô địch đồng đội

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU- THANH HÙNG