Tên trộm tự làm khó mình

04/01/2018 - 15:21

VKSND huyện Châu Thành (Bến Tre) vừa có cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Thanh Hiếu (SN 1990) về hành vi trộm cắp tài sản theo khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

A A

Theo cáo trạng, Hiếu có một tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12-10-2017, Hiếu điều khiển xe mô tô đến vườn dừa của ông Hồ Văn Huệ (ngụ Tân Quới Nội, xã Tân Thạch).

Thấy vườn nhà của ông Huệ không ai trong coi Hiếu dừng xe vào lấy trộm 14 trái dừa khô (trị giá 150 ngàn đồng) bỏ dừa vào bao tải mang đi về.

Khi đi ngang qua vườn dừa xiêm nhà ông Lê Minh Cư, Hiếu tiếp tục dừng xe, vào vườn và dùng dao mang theo hái trộm… 11 trái dừa xiêm (trị giá 48 ngàn đồng) đem ra xe rồi mang về.

Trên đường tẩu thoát với… lỉnh kỉnh 25 trái dừa khô, tươi thì Hiếu bị lực lượng công an tuần tra kiểm soát phát hiện bắt giữ. Qua làm việc Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Theo THU GIANG (PLO)