Tết ở khu sạt lở

04/02/2019 - 07:00

 - Thời gian qua, tình hình sạt lở ở An Giang diễn biến khá phức tạp. Một trong những câu chuyện khó là tái định cư cho người dân. Bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, người dân vùng sạt lở được an cư trong những ngôi nhà mới khang trang.

Qua rồi sóng gió Vàm Nao

Đã qua rồi cái cảnh nơm nớp lo sợ khi phải sống trên miệng thủy thần. Tết trên các khu dân cư sạt lở ở Vàm Nao, người dân hạnh phúc, hoan hỉ chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, chưng bày bánh mứt, ngũ quả đón Tết. Không khí chộn rộn đón Tết của làng quê hiện rõ trong từng căn nhà còn thơm mùi sơn mới.

Là người tiên phong lên khu dân cư Mỹ Hòa, ngồi trong căn nhà mới 2 mặt tiền, ông Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1958, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) vui mừng: “Giờ cả nhà tôi rất hạnh phúc. Trước đây, ngôi nhà cũ xuống cấp ọp ẹp. Khi xảy ra sạt lở, chính quyền tạo điều kiện lên ở khu dân cư mới và cất được ngôi nhà tường khang trang”. Cũng như hàng chục hộ di dời do sạt lở, ông Tám được cấp nền nhà miễn phí 77m2, Nhà nước hỗ trợ hơn 40 triệu đồng, ông đầu tư trên 340 triệu đồng cất nhà tường, nền lót gạch men, cửa gỗ và mua sắm bàn, ghế, ti vi, tủ lạnh... Nhà 6 nhân khẩu, cuộc sống ổn định với nghề cũ: mua, bán chuối dừa ở chợ Vàm Nao. Gần đó, ông Nguyễn Văn Quận năm nay ăn Tết lớn với căn nhà hơn 200 triệu đồng vừa xây xong. Vợ, chồng ông Quận chia sẻ: “Có nhà mới, từ đây vợ, chồng sẽ chăm chỉ làm ăn tạo cơ nghiệp mới”.  

Chủ tịch UBND xã Mỹ Hội Đông Trần Thanh Phong cho biết: “14 hộ bị sạt lở mất nhà đã được cấp nền tại khu dân cư ngay trung tâm xã để ổn định chỗ ở. Chính quyền địa phương gấp rút thực hiện dự án thành lập khu dân cư, giữa năm 2018 hoàn chỉnh đưa vào sử dụng, 11 hộ được giao nền không thu tiền cất nhà mới khang trang trên khu dân cư. Người dân khu vực sạt lở đã ổn định cuộc sống, việc học hành của gần 100 em học sinh không bị gián đoạn. Các tổ chức, cá nhân đã đóng góp gần 7,2 tỷ đồng ủng hộ 106 hộ dân vùng bị sạt lở vượt qua khó khăn”. Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Xuân Thịnh cho biết: “Căn cứ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của UBND tỉnh, huyện đã đầu tư gần 64,7 tỷ đồng (từ ngân sách tỉnh) xây dựng cụm dân cư xã Mỹ Hội Đông 5,3ha, phân thành 277 nền để bố trí cho 92 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng sạt lở vào ở; đường đấu nối cụm dân cư 2km, đường tránh khu sạt lở 2,3km. Trung ương và huyện Chợ Mới hỗ trợ 106 hộ, với số tiền trên 4,2 tỷ đồng. Đồng thời, đầu tư gần 50 tỷ đồng lấp hố xoáy và khắc phục hậu quả về môi trường với kinh phí 1 tỷ đồng”.

Tết ở khu sạt lở

Khu dân cư Mỹ Khánh 2 - nơi an cư các hộ dân sạt lở

An cư bên dòng sông Hậu

Xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) nằm ven sông Hậu, hàng năm chịu nhiều ảnh hưởng bởi sạt lở. Bà con rất ấm lòng khi được Đảng, Nhà nước hỗ trợ di dời lên Khu dân cư Mỹ Khánh 2 sinh sống. Theo đó, hơn 200 nền đã bố trí cho các hộ sạt lở ở 3 ấp: Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2 và Mỹ Thạnh.

Ngồi trong căn nhà mới khang trang kinh doanh gạo, bà Nguyễn Thị Hai (69 tuổi) cười tươi: “Trước đây, nhà ở tổ 6, Mỹ Khánh 2, sạt lở nên phải dời nhiều lần, nhờ được đưa vô đây ở nên mấy năm nay cuộc sống rất ổn định. Nhà cất hơn 200 triệu đồng, có 5 nhân khẩu, con đi làm công nhân, tôi ở nhà bán gạo nên thu nhập có đồng ra, đồng vô, mừng lắm”. Gần đó, ông Nguyễn Văn Lượng (63 tuổi) trước đây ở ấp Mỹ Khánh 1, sống bằng nghề chài lưới, không ruộng đất, nhà bị sạt lở được Nhà nước đưa lên khu dân cư. Ông Lượng cho biết: “Khu dân cư được trồng nhiều cây xanh mát mẻ, có cơ sở hạ tầng và điện, nước sinh hoạt đầy đủ. Tôi sống ổn định với tiệm tạp hóa, mỗi ngày kiếm được 70.000 - 100.000 đồng, vợ bán bánh dạo. Có nhà trên khu dân cư, ngày lễ, Tết cả nhà sum họp rất đầm ấm”.

Tết ở khu sạt lở

Ông Nguyễn Văn Lượng mua, bán trên khu dân cư

Tết ở khu sạt lở

Bà Nguyễn Thị Hai trong căn nhà mới với nghề bán gạo

Tết ở khu sạt lở

Năm nay, người dân vùng sạt lở được ăn Tết trong căn nhà mới

Tết ở khu sạt lở

Vợ, chồng ông Nguyễn Văn Tám hạnh phúc khi sống ổn định

Tết ở khu sạt lở

Khu vực sạt lở ở xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới)

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích