Thanh niên Châu Thành sáng tạo, khởi nghiệp

16/04/2019 - 07:57

 - Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp được Huyện đoàn Châu Thành quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ. Nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp và áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, mang lại thu nhập cao…

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Mai Hòa Phúc cho biết, Huyện đoàn Châu Thành đã triển khai sâu rộng phong trào khởi nghiệp trong ĐVTN gắn với phong trào lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế gia đình. Huyện đoàn phối hợp các cấp, ngành tập trung tuyên truyền, vận động thanh niên học nghề; tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình cho thanh niên đi tham quan học tập… Đặc biệt, các phong trào nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Hiện nay, địa phương xuất hiện nhiều mô hình, các câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên sản xuất - kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Thiếu vốn là một trong những vấn đề nan giải của ĐVTN trong quá trình khởi nghiệp, từ năm 2013, Huyện đoàn Châu Thành đã triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên thoát nghèo” để ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất- kinh doanh, với lãi suất 0%. Ngoài việc hỗ trợ vốn vay, Huyện đoàn còn phối hợp ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ khoa học - kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình khởi nghiệp phát triển hiệu quả. Đến nay, Huyện đoàn đã hỗ trợ hơn 10 ĐVTN địa phương vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình, như: trồng dưa leo trên đất ruộng, phun xịt lúa sạ hàng, nuôi lươn, trồng rau màu, kinh doanh thời trang, cơ sở tủ nhôm…

Ra mắt Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế với mô hình “Cơ sở sản xuất tủ nhôm” xã Tân Phú

Từ việc chọn hướng đi đúng đắn trong tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế cho ĐVTN cùng với triển khai, quản lý hiệu quả nguồn vốn Đề án “Hỗ trợ thanh niên thoát nghèo”, các cấp cơ sở Đoàn huyện Châu Thành đã tạo ra nhiều cơ hội cho ĐVTN phát triển kinh tế, góp phần giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên nông thôn. Điển hình như anh Phan Văn Phú (ngụ ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình) đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi lươn. Năm 2016, sau khi được Huyện đoàn Châu Thành hỗ trợ vốn vay 30 triệu đồng, anh mua thêm con giống, phát triển mô hình. Đến nay, không những trả hết số tiền vay vốn, làm ăn khá giả, anh Phú còn tích cực hỗ trợ ĐVTN địa phương tham gia phát triển mô hình này.

Tháng Thanh niên vừa qua, Huyện đoàn Châu Thành trao vốn hỗ trợ (30 triệu đồng) cho thanh niên Hồ Văn Đầy (ngụ xã Vĩnh Bình) thực hiện mô hình khởi nghiệp trồng cúc pha lê. Đồng thời, trao vốn hỗ trợ thanh niên Lê Vũ Linh (ngụ xã Cần Đăng) thoát nghèo với mô hình sản xuất chậu kiểng với số tiền 30 triệu đồng. Anh Lê Vũ Linh xuất thân từ gia đình khó khăn đã thể hiện sự năng động của tuổi trẻ trong việc lập thân, lập nghiệp, với mô hình làm chậu kiểng. Sau khi được hỗ trợ vốn, anh Linh mạnh dạn đầu tư thêm trang thiết bị, thuê thêm nhân công để mở rộng quy mô, tăng năng suất cũng như cải tiến mẫu mã sản phẩm. Hiện tại, anh bán được hơn 100 chậu các loại mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, còn lãi trên 5 triệu đồng.

Câu lạc bộ “Cùng thanh niên ra đồng” xã Vĩnh Nhuận được hỗ trợ vốn đầu tư máy phun xịt thuốc, tạo việc làm ổn định cho thanh niên địa phương

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn. Một số thanh niên hạn chế về trình độ, năng lực quản lý, điều hành dẫn đến đa số mô hình có quy mô nhỏ, phát triển chưa bền vững. Ngoài ra, chưa chủ động trong việc tìm hiểu và đầu tư nghiên cứu, mở rộng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương… Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Mai Hòa Phúc cho biết, thời gian tới, Huyện đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả phong trào khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế gia đình, với nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả Đề án “Hỗ trợ thanh niên thoát nghèo”. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các diễn đàn giao lưu, đối thoại với lãnh đạo huyện, những doanh nhân thành đạt, những nhà nông tiêu biểu… nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về khởi nghiệp.

HOÀNG OANH