Thanh niên Châu Thành xung kích, tình nguyện, sáng tạo

24/10/2019 - 07:44

 - Những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Châu Thành luôn chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, với nhiều hoạt động thiết thực, mang dấu ấn riêng của thanh niên địa phương. Qua đó, góp sức trẻ xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện Châu Thành Mai Hòa Phúc cho biết, thời gian qua, các cấp Hội LHTN chú trọng đổi mới việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Ủy ban Hội LHTN tỉnh, huyện phát động. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa giáo dục truyền thống với giáo dục đạo đức, lối sống, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, hội thi hái hoa dân chủ; tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ngày càng lan tỏa rộng khắp và đi vào cuộc sống. Anh Mai Hòa Phúc cho biết: “Ủy ban Hội LHTN huyện luôn quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên, thanh niên hăng hái tham gia các phong trào học tập, lao động sản xuất. Các cấp hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tiễn của địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành”.

Khánh thành đoạn đường thanh niên

Với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các cấp Hội LHTN huyện Châu Thành luôn chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, từng bước khẳng định vai trò của thanh niên trong xã hội, thông qua các phong trào, như: Tháng Thanh niên, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh... Các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, như: cất mới, sửa chữa, nâng cấp cầu, đường nông thôn… được Hội LHTN huyện tổ chức, huy động từ nhiều nguồn lực xã hội gắn với các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cất mới 11 căn nhà cho thanh niên; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 6.376 lượt người nghèo; hiến 1.240 đơn vị máu; duy trì, nâng chất 8 cổng trường an toàn giao thông; gia cố, đắp ta-luy 12km đường nông thôn; sửa chữa nâng cấp và rải đá mi lộ giao thông nông thôn, với tổng chiều dài 5,7km; trồng 1.791 cây xanh.

Các cơ sở hội đã tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên nâng cao ý thức tự lập vươn lên trong cuộc sống, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm. Năm 2019, các cấp hội phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho trên 2.600 học sinh, hội viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTN huyện đã hỗ trợ vốn cho 3 thanh niên làm kinh tế, với tổng số vốn 80 triệu đồng. Cụ thể, hỗ trợ 30 triệu đồng cho thanh niên Lê Vũ Linh (xã Cần Đăng) với mô hình sản xuất chậu kiểng; hỗ trợ 30 triệu đồng cho thanh niên Nguyễn Thị Tiếng (xã Hòa Bình Thạnh) với mô hình “Trồng nấm rơm trong nhà kính”; hỗ trợ 20 triệu đồng cho thanh niên Huỳnh Hữu Hậu (xã Vĩnh Hanh) với mô hình chăn nuôi gia súc. Chị Nguyễn Thị Tiếng chia sẻ: “Tôi đã đi thực tế nhiều địa phương để tìm hiểu về kỹ thuật trồng, chăm sóc nấm rơm trong nhà kính để triển khai thực hiện tại gia đình. Sau khi được hỗ trợ vốn, tôi đầu tư thêm 2 nhà trồng nấm nữa thành 4 nhà để mở rộng sản xuất. Nếu trồng từ 6-7 vụ/năm, trừ chi phí sản xuất, lãi trên 90 triệu đồng”.

Với khẩu hiệu: “Thanh niên Châu Thành tình nguyện, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, thời gian tới, Hội LHTN huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên tự giác học tập, rèn luyện, trách nhiệm, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU