Thanh niên hướng về cộng đồng

15/03/2018 - 01:17

 - Mỗi dịp tháng 3 về, hoạt động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khắp các địa phương trong tỉnh trở nên sôi nổi, hào hứng. Dấu ấn rõ nét với cộng đồng là những công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, đặc biệt nhất là tấm lòng đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, hỗ trợ TN vượt khó làm kinh tế...

Trong Tháng TN 2018, với không khí sôi nổi và tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của toàn thể ĐVTN địa phương, Huyện đoàn Tịnh Biên đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, rộng khắp. Theo Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Chau Thị Thu Thủy, Tháng TN được thực hiện với mục tiêu kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Do vậy, các cấp cơ sở Đoàn, các bạn ĐVTN, học sinh (HS) tập trung vào các chỉ tiêu cơ bản nhằm phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội và các hoạt động đồng hành, chăm lo bồi dưỡng TN. Đồng thời, ĐVTN còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh... ngay sau lễ phát động, 250 ĐVTN, HS đã ra quân thực hiện công trình TN nâng cấp giao thông nội đồng tuyến đường K15 (ấp Tân Long, xã Tân Lợi), với chiều dài 1,5km, trị giá 50 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức cho 100 em HS diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường và xây dựng NTM.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng cho mỗi mô hình TN khởi nghiệp ở địa phương, Huyện đoàn còn tổ chức chương trình hỗ trợ vốn tích hợp thực hiện gameshow, tương tự như chương trình truyền hình “Vượt lên chính mình”. “Như vậy, TN vừa được hỗ trợ lại thử thách khả năng của bản thân, từ đó có được số vốn để phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn” - Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Đỗ Minh Sang cho hay. Ngoài ra, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Huyện đoàn đã trao tặng 10 suất học bổng “Ươm mầm thêm xanh” (6 triệu đồng/suất) cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Đồng thời, nhận 120 triệu đồng xây dựng quỹ cho Huyện đoàn thực hiện công trình trao tặng học bổng “Ươm mầm thêm xanh” năm 2018... Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng TN, Huyện đoàn còn kết hợp với Đoàn khối Dân chính đảng thăm, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc, hớt tóc miễn phí cho người dân nghèo, HS khó khăn ở nước bạn Campuchia...

Không riêng ở Tịnh Biên, Huyện đoàn Thoại Sơn tổ chức rất nhiều hoạt động sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực cho người dân địa phương trong Tháng TN 2018. Theo đó, Huyện đoàn Thoại Sơn phối hợp đoàn khối Dân chính đảng thực hiện công trình TN mang tên “Ngày thứ 7 tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Vọng Đông. Cụ thể, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 lượt bà con nghèo trên địa bàn; tặng 50 nón bảo hiểm và tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh, nâng cao kỹ năng sống. Bên cạnh đó, tiến hành trồng 3.000 cây xanh góp phần hoàn thành và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã NTM. Ngoài ra, còn tặng 2 bình lọc nước cho trường học, hớt tóc tình nguyện, trao quà và tặng xe đạp, thẻ bao hiểm y tế cho các em HS khó khăn ở địa phương. Trong lễ phát động Tháng TN, lực lượng ĐVTN của huyện thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, như: Lắp đặt 50 đồng hồ nước và sửa đường dây điện cho 20 hộ nghèo; khám và cấp thuốc miễn phí cho hộ gia đình khó khăn; trồng 500 cây hoa trong thực hiện đoạn đường NTM; đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng... “Đây là một hoạt động trong Tháng TN góp phần cùng với các địa phương chăm lo an sinh xã hội cho người dân” - Phó Bí thư Huyện đoàn Thoại Sơn Lê Phúc Hiển giải thích.

ÁNH NGUYÊN