Thanh niên làm giàu từ mô hình trồng bắp nuôi bò

03/03/2018 - 10:00

 - Là một trong những điển hình thanh niên lập nghiệp, anh Đặng Minh Nhật (sinh năm 1993, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) đã thành công với mô hình trồng bắp thu trái non kết hợp mua, bán bò.

Dám nghĩ, dám làm

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, sau khi học xong phổ thông, anh Đặng Minh Nhật phụ giúp gia đình, trông coi ruộng rẫy. Năm 2011, anh Nhật lên chợ bò Tà Ngáo (Tịnh Biên) để mua bò giống về nuôi, anh mua 3 con bò với giá 27 triệu đồng về nuôi thí điểm. Sau 8 tháng, lứa đầu tiên xuất chuồng, thu lãi gần 40 triệu đồng. Nhận thấy mô hình này thu lợi nhuận cao, anh Nhật quyết định mở rộng chuồng trại, nhân rộng mô hình.

Anh Nhật phấn khởi cho biết: “Nuôi bò không khó nhưng để đạt được thành công, người nuôi cần chú trọng khâu chăm sóc, nhất là giai đoạn còn nhỏ. Để bò phát triển nhanh và hạn chế dịch bệnh, người nuôi cần bổ sung chất dinh dưỡng, tiêm ngừa phòng bệnh như: tụ huyết trùng, lở mồm long móng... Ngoài ra, phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tạo môi trường sạch sẽ, thoáng mát cho bò”.

Sau 7 năm chăn nuôi, anh Nhật nhận thấy đây là mô hình dễ làm, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao hơn so với những mô hình khác. Hiện nay, với diện tích 120m2, anh nuôi thả 30 con bò. Bình quân mỗi tháng, anh bán 20 con, thu lãi trên dưới 10 triệu đồng. Để tận dụng diện tích đất ruộng quanh nhà, anh Nhật trồng bắp thu trái non trên diện tích 5 công tầm cắt.

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi kết hợp này rất khả quan, lợi nhuận trên dưới 150 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn chuyển đổi thêm 5 công đất ruộng để trồng nhãn Ido, hiện đã bắt đầu cho trái, hứa hẹn sẽ đem về “trái ngọt” cho gia đình anh Nhật.

Nhiệt tình công tác Đoàn

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Đặng Minh Nhật còn nhiệt tình tham gia công tác Đoàn ở địa phương. Bí thư Chi đoàn ấp An Khương Võ Thanh Tùng cho biết, mặc dù bận rộn với việc trồng trọt, chăn nuôi nhưng anh Nhật vẫn sắp xếp thời gian, tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động như: vận động người dân tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, diệt lăng quăng, rải đá giao thông nông thôn…

Bên cạnh đó, anh Nhật còn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, giúp đỡ mọi người, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Bí thư Xã đoàn An Thạnh Trung Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, những năm qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây cơ cấu cây trồng, vật nuôi các cấp bộ đoàn trong xã đã phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia chuyển đổi cơ câu cây trồng, vật nuôi. “Bằng sự nhạy bén, chăm chỉ lao động, Đặng Minh Nhật là một trong những điển hình thanh niên lập thân, lập nghiệp” - anh Dũng nhận định.

Chia sẻ về những định hướng của bản thân , anh Đặng Minh Nhật cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ phấn đấu nhiều hơn để phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, tiếp tục tham gia các hoạt động do chi đoàn tổ chức, qua đó góp sức mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Thanh niên làm giàu từ mô hình trồng bắp nuôi bò

Đặng Minh Nhật chăm lo phát triển kinh tế gia đình, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn

ĐỨC TOÀN