Thanh niên lập vườn trồng “hoa thực phẩm”

12/05/2019 - 14:39

 - Anh Nguyễn Tuấn Kiệt, xã Phú Thọ (Phú Tân) đã thành công với mô hình trồng hoa thiên lý và atiso đỏ...

A A

Anh Tuấn Kiệt là thành viên  Câu lạc bộ Thanh niên lập nghiệp Xã đoàn Phú Thọ. Mô hình trồng hoa thiên lý  và atiso của anh đã được Huyện đoàn Phú Tân chọn hỗ trợ vốn phát triển trong năm 2019.

Với diện tích 2.000m2, anh Kiệt trồng kết hợp thiên lý và atiso đỏ. Hoa thiên lý đã cho khai thác khoảng 3 năm nay, bình quân 1 đợt hái từ 10-15kg, mùa vụ kéo dài tháng từ  3 đến tháng 11.

Khoảng 1 năm nay, anh Kiệt trồng xen canh thêm 100m2 atiso đỏ. Hợp thổ nhưỡng, cây không những phát triển tốt, mà còn cho hoa quanh năm. Ngoài bán hoa tươi, gia đình anh Kiệt còn chế biến thành mứt, nước giải nhiệt theo nhu cầu khách hàng.

Để sản phẩm đảm bảo sạch, an toàn, anh Kiệt đã ngâm tỏi, ớt và rượu để xịt côn trùng thay cho thuốc bảo vệ thực vật. Với 2 cây trồng hiện tại, mỗi ngày anh  Kiệt giúp gia đình tăng thêm nguồn thu từ 200.000 – 300.000 đồng. Hiện, anh còn dự định thực hiện thêm ý tưởng chế biến hoa atiso đỏ thành trà uống, để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng.

MỸ HẠNH