Thể hình và fitness khẳng định vị thế

08/11/2019 - 08:37

 - Kết thúc Giải vô địch thể hình quốc gia lần thứ 22 - Lực sỹ đẹp Việt Nam năm 2019, đội tuyển thể hình và fitness tỉnh thi đấu khá thành công, đoạt 4 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng ba toàn đoàn. Thành tích trên thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên (VĐV) tham dự giải, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của môn thể hình và fitness tỉnh trên đấu trường quốc gia.

Những năm gần đây, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng bộ môn thể hình và fitness tỉnh luôn nỗ lực vượt khó, mang lại thành tích cao cho thể thao An Giang trên đấu trường trong nước và thế giới. Năm 2019 là năm khá thành công của các lực sĩ An Giang, khi luôn đạt thành tích nằm trong tốp đầu tại các giải tham gia. Tiêu biểu, tại Giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và nữ bodyfitness quốc gia năm 2019, đội tuyển thể hình và fitness tỉnh đoạt hạng nhì toàn đoàn, với 3 HCV, 1 HCĐ. VĐV Trần Thị Cẩm Tú đoạt 2 HCV nội dung fitness chiều cao 155cm và bodyfitness chiều cao 155cm. Trong khi đó, Phan Huỳnh Đức đoạt HCV hạng cân nam trẻ 70kg; Trần Tường Vy đoạt HCĐ nội dung bodyfitness chiều cao 165cm. Kết thúc Giải vô địch thể hình và fitness Châu Á năm 2019, nữ lực sĩ Trần Thị Cẩm Tú đã thi đấu xuất sắc, đoạt “hat-trick” huy chương bạc (HCB).

Lực sĩ Đinh Kim Loan và Phạm Văn Mách (giữa) thi đấu rất thành công tại Giải vô địch thể hình quốc gia lần thứ 22

Mới đây, các lực sĩ An Giang thi đấu khá thành công, đoạt 4 HCV, 2 HCĐ, xếp hạng ba toàn đoàn Giải vô địch thể hình quốc gia lần thứ 22 - Lực sĩ đẹp Việt Nam năm 2019. Nữ lực sĩ Đinh Kim Loan xuất sắc đoạt 3 HCV ở các nội dung đơn nữ đến 55kg, vô địch tuyệt đối nữ và cùng nam lực sĩ Phạm Văn Mách đoạt HCV đôi nam nữ đến 55kg. Ngoài ra, lực sĩ Phạm Văn Mách còn đoạt HCV hạng cân đơn nam đến 60kg. Tại giải năm nay, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình, khi giành ngôi nhất toàn đoàn, với 8 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ. Các VĐV Bình Dương đoạt hạng nhì toàn đoàn, với 4 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn thể hình và fitness tỉnh Nguyễn Văn Hải cho biết, Giải vô địch thể hình quốc gia lần thứ 22 - Lực sĩ đẹp Việt Nam năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, quy tụ gần 80 VĐV đến từ 12 tỉnh, thành phố cả nước tham gia tranh tài ở 3 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam - nữ, với 21 hạng cân (từ 46kg - trên 90kg). Giải nhằm tạo điều kiện để các đơn vị đánh giá chất lượng hoạt động tập luyện thời gian qua. Đồng thời, là dịp để VĐV giao lưu, kết nối, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn trong thi đấu. Ngoài ra, còn giúp ngành thể thao tuyển chọn các VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải thi đấu khu vực, quốc tế.

Những năm qua, phong trào luyện tập thể hình và fitness được nhiều người quan tâm, nhất là giới trẻ. Toàn tỉnh có hơn 50 câu lạc bộ thể hình và fitness đang hoạt động, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên. Đa số các phòng tập được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện hiện đại. Phong trào phát triển mạnh mẽ đã giúp bộ môn phát hiện nhiều VĐV tài năng, triển vọng để bồi dưỡng, đào tạo, dù giải thể hình và fitness cấp tỉnh không được tổ chức thường xuyên.

“Hiện nay, ngoài những VĐV đã khẳng định tên tuổi, như: Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Hoài Thương, Lương Hồng Ngọc… bộ môn thể hình và fitness tỉnh còn sở hữu các VĐV trẻ triển vọng, như: Phan Huỳnh Đức, Đặng Thị Kim An, Nguyễn Hữu Nhơn… đã thi đấu rất thành công, mang lại thành tích cao trên đấu trường trong nước, khu vực trong năm nay. Đây là tiền đề quan trọng để bộ môn nỗ lực đạt thành tích cao hơn những năm tiếp theo” - HLV Nguyễn Văn Hải cho biết.

L.H