Thể thao An Giang khẳng định vị thế

07/01/2019 - 07:30

 - Năm 2018, bên cạnh tập trung phát triển các môn thể thao phong trào, thể thao thành tích cao An Giang tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Thể thao thành tích cao tiếp tục đứng đầu trong khu vực ĐBSCL và xếp hạng 6/65 tỉnh, thành phố, ngành tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018. Kết quả ấn tượng trên cho thấy, những định hướng, chiến lược phát triển của ngành thể thao tỉnh đang đi đúng hướng…

Phong trào thể dục - thể thao ngày càng phát triển, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện

Thể thao học đường tiếp tục phát triển rộng khắp

Các môn thể thao truyền thống, dân tộc được khôi phục và phát triển

Tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần VIII-2018

Xe đạp và bơi lội là môn thể thao được tỉnh đầu tư trọng điểm

Bóng đá An Giang giành quyền lên chơi giải hạng nhất quốc gia năm 2019

Đoàn thể thao An Giang xếp hạng 6 toàn đoàn tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018

Vận động viên bơi lội Lê Nguyễn Paul thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, đoạt 5 huy chương vàng

Vận động viên Nguyễn Văn Trọng phá kỷ lục quốc gia môn cử tạ hạng cân trên 105kg tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018

Võ sĩ pencak silat Nguyễn Thị Cẩm Nhi xuất sắc đoạt huy chương bạc Asiad 2018

Vận động viên Nguyễn Thị Thật nhận Huân chương Lao động hạng ba

TRUNG HIẾU