Thể thao Long Xuyên khẳng định sức mạnh

24/05/2018 - 08:10

 - TP. Long Xuyên (An Giang) tiếp tục thi đấu thành công ở hầu hết các môn trong giai đoạn III Đại hội Thể dục - Thể thao (ĐH TDTT) tỉnh lần VIII-2018, nhằm củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ĐH. Với sự đầu tư bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, TP. Long Xuyên tiếp tục khẳng định sức mạnh trong việc phát triển phong trào TDTT.

A A

Điền kinh thu quả ngọt

Điền kinh là môn thi đấu sớm nhất ở giai đoạn III ĐH TDTT lần VIII-2018. Đây là lần đầu tiên các vận động viên (VĐV) được thi đấu trên đường chạy nhựa tổng hợp đạt chuẩn nên rất háo hức. Công trình sân cỏ nhân tạo và đường chạy được ngành TT tỉnh đầu tư kinh phí gần 30 tỷ đồng đã kịp hoàn thành phục vụ ĐH.

Môn điền kinh diễn ra nhiều trận đấu kịch tính

Môn điền kinh diễn ra nhiều trận đấu kịch tính

Trước khi giải đấu diễn ra, giới chuyên môn nhận định các đơn vị: TP. Long Xuyên, An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Châu Thành…sở hữu nhiều VĐV mạnh nên việc tranh chấp huy chương sẽ trở nên hấp dẫn.

Kết thúc giải, TP. Long Xuyên đã vượt qua các đối thủ, đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 8 Huy chương vàng (HCV), 6 Huy chương bạc (HCB), 2 Huy chương đồng (HCĐ); An Phú đoạt hạng nhì, với 5 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ; Châu Phú hạng ba, với 5 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ.

Khẳng định sức mạnh các môn võ thuật

Giải Vovinam ĐH TDTT lần VIII-2018 quy tụ 140 VĐV của 11 đơn vị thi đấu 27 nội dung (20 nội dung đối kháng, 7 nội dung thi quyền). Với sự quan tâm đầu tư phát triển phong trào Vovinam tại địa phương trong những năm qua, TP. Long Xuyên cử lực lượng VĐV có chất lượng chuyên môn cao tham dự giải, với quyết tâm đoạt vị trí cao nhất.

Đúng như dự đoán, các VĐV TP. Long Xuyên thi đấu xuất sắc xếp hạng nhất toàn đoàn, với 12 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ; Thoại Sơn hạng nhì toàn đoàn, với 4 HCV, 6 HCB; Châu Thành hạng ba toàn đoàn, 3 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ.

Nếu môn Vovinam TP. Long Xuyên vượt trội so với các đơn vị khác thì ở môn Taekwondo, TP. Long Xuyên vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đơn vị có truyền thống môn võ thuật này nhiều năm nay là TX. Tân Châu.

Ngoài ra, các đơn vị Phú Tân, Tịnh Biên và TP. Châu Đốc thể hiện được sự tiến bộ qua từng trận đấu. Mặc dù rất cố gắng nhưng TP. Long Xuyên không thể soán ngôi vị nhất toàn đoàn của TX. Tân Châu, đành chấp nhận hạng nhì toàn đoàn.

Kết thúc giải, TX. Tân Châu đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 8 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ; TP. Long Xuyên xếp đoạt hạng nhì, với 7 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ; Phú Tân đoạt hạng ba, với 4 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ.

Huấn luyện viên trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh Nguyễn Bích Thủy cho biết: “Chất lượng chuyên môn của giải Taekwondo trong chương trình ĐH lần này được nâng cao rõ rệt. Điều đó có thể khẳng định rằng, các đơn vị đã xây dựng phong trào và có sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất nên các cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt và hấp dẫn”.

Vô địch môn bóng đá

Sau khi có chiến thắng khá dễ dàng trước huyện Phú Tân, TP. Long Xuyên bước vào trận chung kết gặp đối thủ đầy duyên nợ Chợ Mới. Bước vào trận chung kết, TP. Long Xuyên bất ngờ có bàn thắng từ rất sớm. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ TP. Long Xuyên khá thoải mái trong việc triển khai các đường lên bóng và dẫn trước 2-1 sau khi kết thúc hiệp 1. Dù rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng các cầu thủ Chợ Mới vẫn bế tắc trước hàng thủ chơi cực tốt của TP. Long Xuyên suốt phần lớn thời gian hiệp 2.

Mãi mê tấn công mà không ghi được bàn thắng, huyện Chợ Mới phải trả giá khi bị đối phương ghi thêm 2 bàn thắng gia tăng cách biệt. Phút thứ 80, Nguyễn Chí Cường thắp lên niềm hy vọng cho đội bóng xứ cù lao, khi ghi bàn thắng trên chấm 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 4-2. Tuy nhiên, 5 phút sau, Nguyễn Hồng Uôl đã có pha xử lý bóng kỹ thuật loại hậu vệ đối phương ghi bàn ấn định tỷ số 5-2 cho TP. Long Xuyên, mang về chức vô địch thuyết phục.

Bài, ảnh: L.H